Tiết lộ số người chết sau khi TT Biden lần đầu hạ lệnh tấn công Syria

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở Syria vào đêm 25/2 được cho khiến ít nhất 17 tay súng thiệt mạng.

 

Theo Arab News, trong thông báo, các quan chức quốc phòng Mỹ không cung cấp chi tiết về cuộc không kích, cũng như đề cập tới con số thương vong tại Syria. Thông báo chỉ tập trung nhấn mạnh, vụ không kích là đòn đáp trả sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Iraq hồi đầu tháng này khiến 1 nhà thầu dân sự thiệt mạng, cùng 1 lính Mỹ và nhiều lính liên quân bị thương.

Còn theo tuyên bố từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở nằm trên lãnh thổ Syria gần biên giới Iraq, nơi các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn đang hoạt động, đã cướp đi sinh mạng của 17 tay súng thân Tehran.

{keywords}
Mỹ lần đầu tiên thực hiện không kích vào Syria dưới thời Tổng thống Biden. (Ảnh minh họa)

“Vụ không kích đã phá hủy 3 chiếc xe chở đạn, cũng như gây ra nhiều thương vong. Báo cáo ban đầu cho thấy, ít nhất 17 tay súng đã thiệt mạng, tất cả đều là thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân”, Giám đốc SOHR Rami Abdul Rahman nói.

Vụ không kích vào đêm 25/2 là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ lệnh tấn công Syria. 

Tuy nhiên, quyết định tấn công vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Syria không phải là dấu hiệu, cũng như không cho thấy Mỹ có ý định tăng cường hoạt động quân sự ở Cộng hòa Hồi giáo. Thay vào đó, Mỹ muốn thể hiện cam kết luôn sẵn sàng bảo vệ binh sĩ nước này hoạt động ở Iraq.

“Tôi tự tin rằng chúng tôi biết mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới, chúng tôi biết chúng tôi tấn công vào cái gì”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.

Phát biểu ngay sau khi quân đội Mỹ không kích Syria, ông Austin nói thêm,"Chúng tôi tự tin rằng, mục tiêu bị tấn công chính là nơi các tay súng Shia từng sử dụng”. Tuyên bố của ông Austin ám chỉ tới việc các tay súng Shia chính là lực lượng thực hiện vụ tấn công bằng rocket hôm 15/2 nhằm vào phía bắc Iraq khiến binh sĩ Mỹ bị thương.

Bình luận về việc Tổng thống Biden hạ lệnh không kích Syria, Bộ trưởng Austin cho hay, “Chúng tôi đã nói nhiều lần chúng tôi sẽ phản ứng theo kế hoạch của mình. Chúng tôi muốn chắc chắn về khả năng kết nối và chúng tôi muốn chắc chắn mình đã tấn công đúng mục tiêu”.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố hành động của Mỹ là “phản ứng quân sự tương xứng” bên cạnh các biện pháp ngoại giao bao gồm tham vấn với các đối tác trong liên quân.

“Hoạt động lần này muốn truyền đi thông điệp: Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ công dân Mỹ và liên quân. Ngoài ra, chúng tôi cũng hành động để hạ nhiệt tình hình ở phía đông Syria và Iraq”, ông Kirby cho biết.

Theo ông Kirby, cuộc không kích của Mỹ “đã phá hủy hàng loạt cơ sở nằm ở biên giới mà các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn sử dụng” bao gồm Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid Al-Shuhada. Lâu nay, Mỹ cũng đã cáo buộc nhóm Kataib Hezbollah thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các quân nhân và lợi ích của Mỹ ở Iraq.

Quan hệ Mỹ - Iran rơi vào vòng xoáy căng thẳng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Đỉnh điểm, vào ngày 3/1/2020, Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến Tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng ở Baghdad.

Chưa dừng lại, quan hệ giữa Iran với Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục xấu đi trầm trọng sau cái chết hồi tháng 11/2020 của nhà khoa học hàng đầu Iran là ông Mohsen Fakhrizadeh. Ông Fakhrizadeh được xem là người khoa học cấp cao đứng đầu chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Ông Fakhrizadeh bị sát hại vào ngày 27/11/2020 trong một vụ xả súng ở thành phố Absard gần thủ đô Tehran.

Tình hình Syria: Nga ném bom, phá nát căn cứ bí mật của phiến quân Syria

Tình hình Syria: Nga ném bom, phá nát căn cứ bí mật của phiến quân Syria

Không quân Nga ném bom, phá nát căn cứ bí mật của phiến quân Syria; Thêm 59 phương tiện quân sự Mỹ tiến vào lãnh thổ Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !