Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
Trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng bộ Khối đã chú trọng tổ chức, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV và 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, nhất là Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ TP Hà Nội”. Công tác phát triển đảng của Đảng bộ Khối luôn là một thành tích nổi bật được Thành ủy Hà Nội đánh giá cao, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 11 lượt cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ trí thức các trường ĐH, CĐ là đảng viên ngày càng tăng, chiếm trên 60% tổng số cán bộ, giảng viên và đa dạng trên mọi lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật..., có khả năng đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi với các đại biểu dự đại hội |
Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các cấp ủy đảng và ban giám hiệu trường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó: Từ năm 2000 đến nay, toàn khối đã triển khai, nghiệm thu hơn 600 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, gần 7.000 đề tài cấp bộ, tương đương và cấp trường; 3.000 công trình khoa học, nhiều cải tiến ứng dụng được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trên thế giới, vượt chỉ tiêu Đại hội I đề ra. Trong 5 năm qua, riêng hệ ĐH và CĐ chính quy có gần 300.000 thí sinh trúng tuyển và nhập học, với số sinh viên nhập học luôn tăng trung bình 2.500 thí sinh/năm… Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, đội ngũ sinh viên, học viên tốt nghiệp hàng năm đã bổ sung cho Thủ đô lực lượng trí thức hùng hậu, có năng lực chuyên môn.
Đáng chú ý, công tác cán bộ đã có bước đột phá. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối cũng đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành chủ quản thực hiện quy trình bổ nhiệm 31 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; bổ nhiệm lại 9 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Toàn khối có hơn 1.400 lượt cán bộ quản lý cấp khoa, phòng, ban, trung tâm được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển; tuyển dụng trên 2.000 cán bộ, giảng viên bảo đảm đúng quy trình. Nhiều trường đại học lớn đã có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có gần 10% giảng viên là giáo sư, phó giáo sư. Đặc biệt, công tác phát triển đảng thu được kết quả nổi bật. Tính đến hết tháng 8/2015, dự kiến kết nạp 10.000 đảng viên mới, chiếm 14 - 16% tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ thành phố…
Đảng bộ Khối đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, sẽ tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình hành động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy và các ban giám hiệu nhà trường tích cực triển khai xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển nhà trường nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) và triển khai thực hiện tốt Quyết định số 70 của Thủ tướng về ban hành Điều lệ trường ĐH, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao KH-CN trong các trường… Phấn đấu đến năm 2020, mỗi năm toàn khối kết nạp được 2.000 đảng viên mới trong đó trên 60% là sinh viên, 90% số cán bộ được quy hoạch cấp ủy các cấp được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, 100% giảng viên ĐH, CĐ sử dụng ít nhất 1 ngoại ngữ trong chuyên môn và ứng dụng hiệu quả CNTT và truyền thông trong dạy và học…
![]() |
Các đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành khóa mới |
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị: Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hà Nội cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng bộ cấp trên cơ sở, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng Thành phố; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên, coi đây là công tác trọng tâm, thường xuyên của các tổ chức đảng trong Đảng bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, cán bộ các cấp
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Đảng bộ cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác thông tin tư tưởng, nhất là các sự kiện thời sự, chính trị, những vấn đề phức tạp trong nước và quốc tế, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ giảng viên và sinh viên...; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; hiện đại hóa phương thức quản lý, vừa đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, vừa phân cấp mạnh để phát huy thế chủ động, năng động, tự chủ của các trường và sức sáng tạo của các nhà giáo, nhà khoa học; gắn kết nhuần nhuyễn đào tạo với nghiên cứu trong từng giảng viên, từng khoa, từng khâu, từng công đoạn của quá trình lao động sáng tạo; đảm bảo sự thống nhất giữa số lượng và chất lượng, tăng về quy mô nhưng cũng đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng trong mọi mặt hoạt động...
Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Vũ Tuấn Dũng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng nhiệm kỳ mới.