Tiếp tục “lằng nhằng” bản quyền giải bóng quốc nội
Tiếp tục “lằng nhằng” bản quyền giải bóng quốc nội
![]() |
Bầu Kiên là người ký văn bản của VPF thỏa thuận cùng VTV. Ảnh: Internet |
Cuộc tranh cãi này tạm thời được chia thành 4 bên: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); Truyền hình AVG; Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF); Và các đài truyền hình có nhu cầu tường thuật các trận đấu của NHVN.
Tất cả bắt đầu từ một năm trước, khi AVG trở thành đối tác nắm trọn quyền sở hữu bản quyền truyền hình các trận đấu V-League và hạng Nhất qua bản hợp đồng “tai tiếng” kéo dài đến 20 năm với VFF. Sau khi người hâm mộ, dư luận, các CLB, các đài truyền hình phản đối mạnh mẽ, năm 2011 đã trôi qua với sự nhượng bộ từ AVG khi bán lại các trận đấu cho các nhà đài tự sản xuất với cái giá được cho là phải chăng.
Tuy nhiên tình hình năm nay đã có sự thay đổi quá nhiều. Sự xuất hiện của VPF và sự thay đổi giá của AVG đã khiễn cục diện trở nên hỗn loạn. VPF và VFF thì tranh nhau khẳng định chủ quyền của mình đối với giải NHVN. Điều đó dẫn đến việc phải xem xét lại bản hợp đồng mà VFF đã ký với AVG. Các lãnh đạo của VFF như Lê Hùng Dũng, Nguyễn Lân Trung, Phạm Ngọc Viễn đều liên tục khẳng định: V-League là của VFF và VPF đóng vai trò điều hành thay và hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG là hợp pháp và không thể thay đổi. Trong khi đó VPF thì khẳng định việc ký hợp đồng kéo dài đến 20 năm là không hợp lý và căn cứ vào quyết định của chính LĐBĐVN VPF được “quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm: giải Ngoại hạng quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia và trận Siêu cúp quốc gia từ năm 2012"”.
Ngày 28/12, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi sang AVG thông báo họ đã được VFF bàn giao hợp đồng về bản quyền truyền hình các giải đấu mà trước kia VFF đã ký với AVG. Đồng thời, VPF muốn thương thảo với AVG về hai nội dung: VPF muốn tách riêng hợp đồng bản quyền các giải đấu do họ tổ chức và với những hợp đồng này, VPF chỉ muốn thời hạn là ba năm, có giá trị tối thiểu là 10 tỷ đồng.
Chiều ngày 28/12, tại trụ sở của AVG, đại diện AVG và VFF đã có cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan tới việc thực hiện hợp đồng bản quyền bóng đá. Tại đây, VFF đã đưa ra ý kiến về việc chuyển giao lại hợp đồng cho VPF về bản quyền truyền hình Ngoại hạng và hạng Nhất. Tuy nhiên, AVG không chấp nhận việc VFF đơn phương chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình Ngoại hạng và hạng Nhất lại cho VPF, không coi VPF là đối tác đàm phán.
Trong khi đó, các đài truyền hình khác trong đó có các đài lớn là VTV, VTC đã tố AVG đưa ra những quy định chèn ép để thu lợi về mình khiến các đài khó chấp nhận. Và để phản ứng về vấn đề này, các nhà đài đưa ra khả năng sẽ không truyền hình lượt trận khởi tranh NHVN ngày 1/1/2012 sắp tới.
Tuy nhiên đến ngày 29/12, VPF đã có công văn gửi VTV về việc truyền hình trực tiếp và phát lại các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp trong đó khẳng định bản quyền của mình và xác nhận cho phép VTV và các đơn vị truyền hình trực thuộc đài này được tuyên truyền, truyền hình trực tiếp và phát lại các trận bóng đá của bốn giải chuyên nghiệp. VPF yêu cầu VTV hỗ trợ VTC và các đài địa phương có nhu cầu truyền hình các trận đấu. VTC cũng tuyên bố sẵn dàng hợp tác, làm việc với bên nào tạo điều kiện.
Cùng ngày 29/12 AVG tuyên bố công văn trên vi phạm nghiêm trọng luật pháp và khẳng định sẽ gửi hồ sơ chứng lý tới các cơ quan chức năng và các cơ quan hữu quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp ghi nhận trong Hợp đồng bản quyền giữa AVG và VFF. Sự việc mở ra dự báo là có thể sẽ có một vụ kiện đình đám giữa nhiều bên về bản quyền các giải bóng đá trong nước.
Trong khi đó người hâm mộ vẫn lo lắng vì chưa biết mình sẽ được “hưởng thụ đến đâu” dù rằng tất cả các bên đều khẳng định là đang góp sức xây dựng nền bóng đá Việt Nam cũng như đảm bảo quyền lợi người hâm mộ.
Ngọc chung (tổng hợp)