Tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh
Tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh
![]() |
Sau một tháng áp trần lãi suất huy động, NH lớn cũng bị hụt vốn Ảnh: IT |
NH lớn, nhỏ đều bị "hụt" vốn
Thống kê của Hiệp hội NH Việt Nam (VNBA), vốn huy động lại đang "hụt" đi ở hầu hết các NH. Ông Trần Anh Tuấn - Tổng giám đốc NH Hàng Hải (Maritime Bank) phản ánh: Có hiện tượng dòng vốn dịch chuyển từ NH lớn sang các NH nhỏ, khiến huy động của NH lớn giảm sút nghiêm trọng.
Ngay cả NH lớn thuộc nhóm G12 (nhóm 12 NH chiếm thị phần 80%) trong vòng 1 tháng qua chỉ có hai ngày không bị giảm vốn. Qua kiểm soát dòng tiền ra của Techcombank cho thấy vẫn có khách hàng rút tiền sang gửi NH khác, chứng tỏ vẫn có NH vi phạm trần lãi suất đã cam kết. "
Trong 15 ngày thực hiện Thông tư 30, Techcombank bị rút vốn rất nhiều. Lãi suất chỉ cần chênh 0,1% là khách hàng có thể chuyển tiền sang NH khác. Chúng tôi thống thiết đề nghị VNBA có kiến nghị để quán triệt đúng tinh thần của Thông tư 30” - ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng giám đốc Techcombank quả quyết.
Không chỉ "anh lớn" kêu ca bị "hụt" vốn, khối NH nhỏ cũng phản ánh vốn huy động hơn 1 tháng qua đang giảm đi nhanh chóng. Bà Nghiêm Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank, cho biết mức huy động đã sụt giảm 20% và khẳng định “chắc chắn đâu đó vẫn có vi phạm”. Chỉ số thanh khoản của Ocean Bank có lúc đe dọa vì tiền gửi của tổ chức rút ra cả ngàn tỉ đồng/ngày.
“Quy luật nhiều năm gần đây cho thấy, quý IV thường là đợt căng thẳng thanh khoản của các NH do khách hàng rút tiền nhiều"- ông Vũ Tú, Tổng giám đốc NHTMCP Tiên Phong (Tienphongbank) cho biết và đề xuất, NHNN phải nhanh chóng có giải pháp giúp đỡ các NH nhỏ.
Tuy nhiên, TS. Dương Thu Hương – Tổng thư ký Hiệp hội NH (VNBA) cho rằng, sự dịch chuyển vốn từ NH lớn sang nhỏ theo các NH phản ánh, thực chất đây là sự dịch chuyển lại cho đúng bản chất kinh tế. "Trước đây, lãi suất bị đẩy lên quá cao, các NH rút vốn từ thị trường 2 gửi sang thị trường 1 khiến dòng tiền cứ chạy lòng vòng. Khi mặt bằng lãi suất như nhau thì dòng vốn dịch chuyển ngược lại theo đúng bản chất kinh tế" – TS. Dương Thu Hương bình luận.
Không ít quan điểm lại tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu lực của sự đồng thuận, cam kết giữ trần lãi suất của các NH. Ông Nguyễn Hưng – Tổng giám đốc NH Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) bày tỏ quan điểm, áp trần và "thiết quân luật" với các NH vi phạm quy định của NHNN là nên, nhưng liệu trật tự thị trường sẽ duy trì được bao lâu, khi vẫn còn những NH nhỏ bằng chiêu thức tinh vi để hút vốn, khiến các NH phải thành lập "đội đặc nhiệm" để thăm dò, dè chừng nhau, hoạt động của khối tài chính trở nên thiếu minh bạch?
Không những thế, đang có sự chênh lệch khá lớn giữa lãi suất huy động giữa thị trường 1 (huy động từ dân cư) và thị trường 2 ( thị trường liên NH). Hiện, lãi suất liên NH (thị trường 2) đang lên rất cao, kỳ hạn qua đêm tại thị trường này đã bị đẩy lên tới 16,5%, kỳ hạn 1 tháng lên tới 19%, thậm chí có NH đã phải vay trên thị trường 2 tới 20% cho thấy diễn biến lãi suất đang rất căng thẳng.
Vì thế, ông Hưng đề xuất trước mắt vẫn phải kiên định mục tiêu áp trần lãi suất và yêu cầu các NH thực hiện nghiêm túc, triệt để.
Khẳng định quyết tâm lập lại trật tự trong hoạt động NH, bà Dương Thu Hương yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm trần lãi suất, "vừa làm vừa nhìn nhau, nếu phát hiện vi phạm báo ngay cho NHNN”. Riêng đối với khối NH yếu, ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội cho biết, NH Nhà nước đang phân loại NH theo nhóm mạnh, nhóm yếu. Trong đó, nhóm NH yếu nhất, bị sức ép thanh khoản sẽ được NH Nhà nước hỗ trợ. "Quan điểm của Thống đốc NH Nhà nước là sẽ hỗ trợ tối đa với điều kiện tăng cường giám sát hơn với NH đó. Trường hợp NH nhỏ phá rào, sẽ NH Nhà nước "điểm mặt chỉ tên" được ngay dựa vào hệ thống giám sát của mình kết hợp với sự giám sát chéo của các NH bạn" – ông Trung nói.
Khi lãi suất tại các NH là như nhau, bà Hương khuyến cáo, người dân nên chọn NH gần nhà, có dịch vụ tốt để gửi tiền chứ không nên dịch chuyển vốn từ NH này sang NH khác, gây ra rủi ro chéo giữa các NH.
Cẩm Thư