Thượng viện Mỹ đưa vũ khí tới Ukraine

Mỹ đe dọa cô lập thêm Nga nếu Moscow ủng hộ kết quả bầu cử tại miền đông Ukraine. Còn Thượng viện Mỹ đang làm mọi cách đưa vũ khí sát thương cho quân đội Kiev nếu ông Obama không chấp thuận.

Mỹ không công nhận cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine hôm 2/11 và khẳng định quyết định ủng hộ lực lượng ly khai của Nga sẽ chỉ khiến Moscow bị cô lập thêm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

"Mỹ không công nhận cuộc bầu cử được phe ly khai miền đông Ukraine tổ chức hôm 2/11 và cũng không công nhận bất cứ nhà lãnh đạo nào được bầu trong cuộc bầu cử trái luật này. Chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố phản đối hành động trái luật của phe ly khai miền đông Ukraine từ Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc, Pháp, Đức và các nước khác", Ria Novosti dẫn lời bà Psaki phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3/11. 

Thượng viện Mỹ đưa vũ khí tới Ukraine - ảnh 1

Thượng viện Mỹ tìm cách đưa vũ khí sát thương cho quân đội Kiev nếu như Tổng thống Obama không chấp thuận đề xuất.

Tuy nhiên, bà Psaki nhấn mạnh: "Nếu Nga công nhận cuộc bầu cử này, Moscow sẽ chỉ nhận thêm sự cô lập". 

Bà Psaki khẳng định Washington sẽ không làm việc với bất cứ nhà lãnh đạo mới được bầu tại miền đông Ukraine. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền trung ương Ukraine. Chúng tôi vẫn sẽ hối thúc việc thi hành thỏa thuận Minsk và mọi điều khoản cụ thể trong thỏa thuận này", bà Psaki nói. 

Hôm 2/11, 2 khu vực miền đông Ukraine là Luhansk và Donetsk đã tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của riêng mình. Kiev đã lên tiếng phản đối và khẳng định không công nhận kết quả bầu cử. 

Trong khi đó, Nga cho biết họ sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine bởi Moscow cho rằng những khu vực này đã có đại diện hợp pháp của riêng mình trong các cuộc đối thoại với Kiev. Tuy nhiên, Nhà Trắng cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá đắt nếu ủng hộ cuộc bầu cử "giả mạo" này. 

Kể từ hồi tháng Ba, Mỹ đã 3 lần áp đặt lệnh trừng phạt với Nga. Đáp trả, Moscow cũng đưa ra hàng loạt biện pháp trả đũa nhằm vào lĩnh vực nhập khẩu của châu Âu bao gồm các mặt hàng nông sản. 

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ khẳng định họ sẽ làm mọi việc trong quyền hạn để đấu tranh với khả năng Nhà Trắng quyết định không viện trợ vũ khí sát thương cho các lực lượng quân chính phủ Ukraine. 

"Nếu Tổng thống Barack Obama quyết định không gửi vũ khí sát thương cho quân chính phủ Ukraine, Thượng viện Mỹ và Ủy ban Quân vụ sẽ làm mọi việc để thực hiện kế hoạch này", đại diện cho văn phòng của Thượng nghị sĩ Mỹ James Inhofe trả lời RIA Novosti. 

Trước đó, giới chức Ukraine đã đệ trình danh sách vũ khí gửi tới Washington và chính phủ Mỹ biết rằng Kiev đang thực sự cần, đại diện của Thượng nghị sĩ Inhofe nói. 

Ông này cũng khẳng định rằng Mỹ "có thể cung cấp vũ khí cho Ukraien ngay khi quyết định cuối cùng được thông qua". 

Hôm 8/10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng xác nhận quân đội Mỹ đang nghiên cứu chương trình cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng quân chính phủ Ukraine. 

Hồi cuối tháng Chín, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Mỹ hỗ trợ vũ khí sát thương trong chuyến thăm của ông này tới Washington. Song, Mỹ mới chỉ phê chuẩn hỗ trợ vũ khí phi sát thương cho chính quyền Ukraine. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !