Thực hư Mỹ xác nhận sắp rút quân khỏi Iraq sau cái chết của Tư lệnh Iran?

Một bức thư được gửi đi vào ngày 6/1 với nội dung quân đội Mỹ sắp rút khỏi Iraq nhưng sau đó các quan chức Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin này.

Sputnik cho hay, hôm 6/1, một bức thư được gửi tới các nhà lãnh đạo quân sự của Iraq trong đó liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq thông báo kế hoạch chuẩn bị rút khỏi quốc gia Trung Đông vì tôn trọng chủ quyền của Iraq. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận đây chỉ là một văn bản nháp chưa được ký thông qua và bị “gửi nhầm”.

Binh sĩ quân đội Mỹ. (Ảnh: AP)

“Không có chuyện rút quân”, Sputnik dẫn tuyên bố được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Tướng Mark A. Milley miêu tả về bức thư bị gửi nhầm từ Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ William H. Seely III tới Trung tướng Abdul Amir Yarallah của quân đội Iraq vào ngày 6/1 liên quan tới thông báo quân đội Mỹ sẽ rời khỏi Iraq.

Theo ông Milley, bức thư bị gửi nhầm hôm 6/1 là “có thật” nhưng lại “bị gửi nhầm”. Bởi đây mới chỉ là một văn bản nháp chưa có chữ kỹ và nhấn mạnh tới việc tăng cường mức độ điều chuyển các binh sĩ.

Vào chiều ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đã nhấn mạnh, “chưa có quyết định về việc ai sẽ phải rời khỏi Iraq”.  

Theo Reuters, khi được hỏi về tính chân thật của bức thư trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc chưa thể xác nhận thông tin. Song hình ảnh copy bức thư được cho bị gửi nhầm đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Thông tin bức thư nhắc tới việc quân đội Mỹ sắp rút quân khỏi Iraq xuất hiện sau khi Quốc hội Iraq vào ngày 5/1 thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này trục xuất toàn bộ binh sĩ nước ngoài ra khỏi lãnh thổ quốc gia, đồng thời cắt đứt mối quan hệ với liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu sau khi Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ không rời khỏi Iraq chừng nào Baghdad chi trả số tiền mà Washington đã bỏ ra để xây dựng căn cứ không quân Balad. Căn cứ không quân Balad nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 dặm về phía bắc và hiện là nơi hoạt động của quân đội Mỹ.

“Chúng tôi đã xây dựng một căn cứ không quân vô cùng đắt đỏ ở Iraq. Chi phí xây dựng căn cứ này là hàng tỉ USD. Chúng tôi sẽ không rời đi chừng nào chưa được trả lại tiền. Chúng tôi cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mà Iraq chưa từng chứng kiến bao giờ”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Trumpphát biểu hôm 5/1 trên đường trở về thủ đô Washington DC từ Florida.

Quân đội Mỹ đã đóng quân ở Iraq từ tháng 3/2003. Do đó, nếu bức thư mà giới chức Mỹ cho rằng "bị gửi nhầm" là sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ rút quân khỏi Iraq sau 17 năm.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thực hư Mỹ xác nhận sắp rút quân khỏi Iraq sau cái chết của Tư lệnh Iran mỹ rút quân khỏi Iraq Iraq yêu cầu Mỹ rút quân mỹ tiêu diệt tư lệnh iran căng thẳng mỹ iran mỹ không kích Baghdad

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !