Thừa Thiên - Huế: Dân liều mình mưu sinh giữa dòng lũ dữ
Thừa Thiên - Huế: Dân liều mình mưu sinh giữa dòng lũ dữ
Theo ghi nhận của PV Infonet, mặc dù Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện khẩn yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối người dân vớt củi trên sông suối trong và sau mưa lũ. Tuy nhiên, lũ thượng nguồn sông Hương đổ về kéo theo một lượng củi khô đã trở thành món lời béo bở cho người dân và trẻ em chèo thuyền đi vớt củi
> Cuộc sống người dân vùng lũ
> Đã có 7 người chết và mất tích trong mưa lũ miền Trung
Có em đi cùng thuyền với bố mẹ, cũng có em chèo thuyền một mình. Nhiều đám củi mắc vào nhau trôi chậm theo dòng nước khiến người đi vớt rất dễ “làm ăn”. Các thuyền, ghe cứ khoảng 1 tiếng là đầy khoang, tấp vội vào bờ để tập kết củi, xong lại lao ra giữa dòng nước. Nhiều đám củi tấp vào ven bờ, trẻ con cứ thế chạy ra ôm vào. Có em trẻ sụt cả người xuống nước, lại trồi lên vớt củi tiếp.
Ngày 19-10, mưa tại Thừa Thiên - Huế ngớt hạt, hàng ngàn người dân di dời tránh lũ bắt đầu trở về nhà thu dọn đồ đạc và vệ sinh môi trường khu dân cư. Tại TP Huế, ngay từ sáng sớm, Công ty vệ sinh môi trường đô thị thành phố đã phối hợp với người dân hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Đống Đa... thu dọn rác thải và lớp bùn non để lại trên mặt đường sau khi lũ rút. Sở Y tế chuyển về cơ sở hàng triệu viên thuốc sát trùng nước, nhiều loại hoá chất diệt muỗi, phèn chua cho các vùng ngập úng, xử lý nguồn nước, làm sạch môi trường, phòng dịch bệnh nguy cơ bùng phát khi nước rút. Ông Trần Kim Thành, Phó Ban chỉ huy PCB&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mưa lũ những ngày qua trên địa bàn đã làm 1 người chết và 2 người bị thương. Toàn tỉnh có 10.141 nhà bị ngập, 296 ha hoa màu bị ngập lụt, đổ ngã...
![]() |
Lũ trên sông Hương đang dâng cao, nhiều người dân vẫn liều mình vớt củi. |
![]() |
Trẻ em xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngâm mình giữa dòng lũ dữ săn tìm vỏ chai nhựa. |
![]() |
Trẻ em huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) kéo thuyền đưa khách qua những cung đường ngập lũ. |
![]() |
Bất chấp nguy hiểm, học sinh nông thôn Thừa Thiên - Huế nghỉ học tránh lũ cứ liều mình vui đùa trên đường ngập lũ. |
Trong khi đó, tại các tỉnh lộ 2,4,6 và 8A, 8B, lũ vẫn ngập sâu từ 0,3-0,7m gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, trong mưa lũ nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn thành hố sâu đã trở thành bẫy đe doạ tính mạng người dân. Tuy nhiên, nhiều học sinh vùng nông thôn các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà và Phú Vang vẫn "hồn nhiên" đi lại. Nhiều trường hợp còn thích thú vui đùa hoặc "săn" đồ chai nhựa giữa dòng lũ dữ bán kiếm tiền.
Sáng nay 18-10, giá rau xanh tại các chợ lớn ở TP Huế như Đông Ba, An Cựu, Trường An tăng giá một cách đột biến. Rau muống ngày thường giá 3.000đ/mớ nhưng sáng nay đã giá 10.000đ/mớ, rau cải, hành ngò, bí xanh... cũng theo đó mà tăng giá từ 3.000đ-5.000đ/kg so với ngày thường. Tiểu thương cho biết, rau xanh tiếp tục tăng giá trong một vài ngày tới. Nguyên nhân, các vùng chuyên canh rau xanh tại huyện Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà... đều bị mất trắng vì ngập úng, thối rữa trong nước lũ. Trong khi đó, rau từ các tỉnh phía Bắc không vào được vì quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình bị ngập lụt, chia cắt.
Lê Dương