Thủ tướng: Phải cố gắng đưa Việt Nam thành "con hổ mới" của nền kinh tế châu Á!
"Là cô gái đẹp" với rừng vàng biển bạc, vậy mà chúng ta lại nghèo?" Câu hỏi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra tại Hội nghị tổng kết của ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra chiều nay 15/1 tại Hà Nội.
Thủ tướng cho rằng phải cố gắng biến Việt Nam từ cô gái đẹp trở thành "con hổ mới" của nền kinh tế châu Á. Người đứng đầu Chính phủ băn khoăn trước câu hỏi liệu Việt Nam có là một "con hổ mới" được không và phải làm cách nào?
![]() |
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: VGP |
"Tôi đề nghị bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ Bộ KHĐT, chủ tịch các tỉnh phải tham mưu cho Đảng, Nhà nước. Chúng ta phải có khát vọng đưa đất nước ta tiến lên chứ không phải chỉ chầm chậm đều đều, không bao giờ thoát ra thành đất nước phát triển cả", Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ nhận định còn nhiều khó khăn thách thức trong tiến trình phát triển này. Đặc biệt, cần lưu ý nhiều vấn đề trong công tác chỉ đạo điều hành đất nước.
Thủ tướng nêu ví dụ không để lạm phát phá hỏng kinh tế vĩ mô như Việt Nam đã từng mắc phải cách đây không lâu. Thủ tướng cũng khẳng định một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt về việc thực hiện tam giác phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
"Không để ai rớt lại phía sau, không nghèo cùng cực ở đất nước này. Kinh tế và xã hội chứ không chỉ lao vào kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định tôn chỉ phải để "đất nước hạnh phúc, dân tộc phồn vinh chứ không chỉ là giới chủ phồn vinh". Việt Nam phải phát triển mạnh mẽ giới trung lưu, không phải tập trung cho giới chủ.
Một mục tiêu nữa trong điều hành kinh tế xã hội là phải giải phóng sức sản xuất đặc biệt từ nguồn lực trong dân. Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng cần phải nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng thay vì mới chỉ ở ngưỡng thu lợi từ nguyên liệu thô như hiện nay.
Vấn đề nông nghiệp nông thôn nông dân và tăng năng suất lao động cũng được Thủ tướng đặc biệt lưu ý trong công cuộc phát triển đất nước.
Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là nhạc trưởng trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô. Bộ phải làm rõ công tác tổng hợp, là đầu mối tham mưu giúp Chính phủ môt số cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải làm một cỗ máy tinh vi, là khối óc sáng suốt tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Một lần nữa Thủ tướng khẳng định quan điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải là Bộ chia tiền.
Trong năm vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều cố gắng trong công tác quản lý lĩnh vực được giao trong đầu tư kinh doanh. Thủ tướng biểu dương việc bãi bỏ 1930 điều kiện kinh doanh giấy phép, thúc đẩy vướng mắc về thủ tục hành chính của Bộ.
Năm 2018, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công. Bộ cần khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội sửa đổi, khắc phục bất cập của Luật Đầu tư công, làm sao vừa chống thất thoát vừa tạo thuận lợi cho các địa phương. Hiện nay vẫn còn những phản ánh cho rằng, có một số điều khoản khiến kéo dài thời gian làm thủ tục tại các địa phương.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng phương án huy động nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành…