Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu Ba
Cùng dự có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng…
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu Ba trước Tượng đài Hồ Chí Minh tại Quân khu Ba |
Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 9 tháng năm 2016. Quân khu Ba triển khai toàn diện các mặt công tác, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, bảo đảm chất lượng ngày càng cao; xây dựng lực lượng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân... Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được quan tâm, xây dựng lực lượng quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Bộ Tư lệnh Quân khu Ba phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của quân khu phát triển rộng khắp; hoàn thành kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu thường xuyên chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng chí Tư lệnh Quân khu Ba kiến nghị với Thủ tướng một số vấn đề về tăng cường tiềm lực quốc phòng, cơ chế, chính sách xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc của các địa phương, nhất là các tuyến biên giới, hải đảo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc ven biển…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo nhanh với cán bộ, chiến sĩ Quân khu Ba về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN và chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, nhấn mạnh các vấn đề liên quan tới quốc phòng an ninh. Thủ tướng cho biết, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam- Trung Quốc nhất trí nguyên tắc kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Hai bên nhất trí nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận nguyên tắc chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Tiếp tục cùng các nước ASEAN thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông” (DOC). Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, hiệp thương đàm phán thống nhất, sớm xây dựng “Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông” (COC). Kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, không quân sự hóa, giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.
Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu Ba có vị trí đặc biệt quan trọng, thời bình là trung tâm phát triển kinh tế, thời chiến là đơn vị tiền tiêu nên trách nhiệm rất lớn, nhiệm vụ rất vẻ vang. Thủ tướng vui mừng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quân khu đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng lưu ý quân khu thường xuyên cảnh giác cao với các thủ đoạn của các thế lực thù địch để phối hợp với các địa phương, các lực lượng liên quan, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Đồng thời, tăng cường công tác diễn tập, nâng cao hiệu quả huấn luyện; bảo đảm an toàn kỹ thuật, vũ khí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện toàn diện, coi kỷ luật là sức mạnh của quân đội; chú trọng giữ gìn hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thủ tướng mong muốn Quân khu Ba kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, không để xảy ra bị động, bất ngờ; làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, làm tốt công tác dân vận, tăng cường sự gắn bó với nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới quân đội, mà trước hết chăm lo phát triển kinh tế để có đủ nguồn lực lớn hơn bảo đảm cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ cũng chăm lo bảo đảm tốt hơn đời sống cho quân nhân và gia đình; từng bước trang bị vũ khí khí tài hiện đại, nâng cao sức mạnh quân sự của Việt Nam, xây dựng các lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thủ tướng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Quân khu Ba nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống và mong muốn Quân khu Ba tiếp tục phát huy thành tích đạt được, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, đoàn kết, kỷ luật cao, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.
Về các kiến nghị của Quân khu Ba, Thủ tướng ghi nhận và khẳng định sẽ chỉ đạo để nhanh chóng triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Theo baohaiphong