Thủ tướng Đức: "Ông Trump cần phải được tôn trọng"

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (23/8) cho biết ông Donald Trump cần phải nhận được sự tôn trọng xứng đáng với vị trí Tổng thống Mỹ cho dù hai nhà lãnh đạo vẫn còn nhiều có quan điểm khác biệt trong một số chính sách.

Theo Reuters, bà Merkel đang tiến hành chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư với cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào ngày 24/9 tới. Bất chấp áp lực từ phía các đối thủ đảng Dân chủ Xã hội (SDP), bà Merkel không phản đối yêu cầu của ông Trump là các thành viên NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Là một người gắn bó với khối thân Mỹ, Thủ tướng Đức từng khẳng định sức mạnh mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ cho dù hai nước có nhiều sự khác biệt trong các vấn đề và chính sách.

Thủ tướng Đức cho rằng ông Trump cần phải được tôn trọng với vị trí Tổng thống Mỹ. Nguồn: Reuters

Trả lời tờ nhật báo kinh tế Handelsblatt, bà Merkel cho hay: “Khi nhắc đến Tổng thống Mỹ, cho dù có nhiều sự khác biệt về quan điểm nhưng tôi biết rằng ông ấy đã phải trải qua một cuộc bầu cử khó khăn. Vị trí này không phải dễ dàng mà đạt được”.

Bà nói thêm: “Cuối cùng thì ông Trump cũng giành chiến thắng theo đúng quy định bầu cử của Hoa Kỳ và điều đó có nghĩa là ông ấy đã được bầu một cách dân chủ và người này cần phải nhận được sự tôn trọng thích hợp, cho dù tôi có đánh giá quan điểm của ông ấy thế nào đi chăng nữa”.

Trong khi đó, đối thủ thuộc SPD của bà Merkel là Martin Schulz đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ khi cho rằng ông Trump “là người không có trách nhiệm trong Nhà Trắng”.

Về tình hình Triều Tiên, Thủ tướng Đức cho rằng Berlin và phần còn lại của Liên minh châu Âu cần phải lên tiếng buộc lãnh đạo Kim Jong Un quay trở lại bàn đàm phán. “Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa. Chúng ta không thể chỉ đơn giản nói rằng cần một giải pháp ngoại giao trong khi chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả”, bà Merkel nhận định.

Cho đến nay, Trung Quốc và Nga cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc đã có nhiều ý kiến khác nhau về các phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên và mối đe dọa chiến tranh hay tấn công hạt nhân mà nước này mang lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức, chính trị gia quyền lực nhất EU, không chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn mà kêu gọi châu Âu tham gia nhiều hơn vào vấn đề này.

Bà Merkel từng có chuyến đi nghỉ tại Mỹ trước khi trở thành Thủ tướng năm 2005. Bà cho biết rất muốn có một chuyến du lịch như vậy ở Mỹ lần nữa.

“Bây giờ với tư cách là Thủ tướng, tôi không thể đi nghỉ ở San Diego nữa, thời gian đã thay đổi quá nhiều và đó là điều khiến tôi hơi tiếc nuối. Song công việc hiện tại rất tuyệt vời và tôi có thể chịu đựng được nỗi nhớ này”, bà Merkel tâm sự.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !