Thủ tướng Anh:"G8 cần hành động để thúc đẩy kinh tế toàn cầu"
Hãng tin AFP cho biết lời kêu gọi của ông Cameron được đưa ra khi nước Anh chuẩn bị làm chủ nhà của Hội nghị G8 diễn ra vào tháng 6 tới.
![]() |
| Thủ tướng Anh David Cameron. |
Trong một bức thứ thư đánh dấu nhiệm kỳ chủ tịch Nhóm 8 quốc gia giàu nhất thế giới của Anh, ông Cameron chỉ ra 3 ưu tiên của ông trong năm nay: mở rộng tự do thương mại, giải quyết tình trạng trốn thuế và chống tham nhũng.
Ông Cameron nhắn nhủ các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ rằng: “Rõ ràng là trong năm 2013, thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng bất ổn kinh tế”.
Theo Thủ tướng Anh, mặc dù mỗi quốc gia chắc chắn sẽ tập trung giải quyết các thách thức của chính mình nhưng “nếu chúng ta đề ra những mục tiêu đầy tham vọng và thông qua nhóm G8 thực hiện những bước đi táo bạo thì chúng ta có thể tạo ra kết quả thực sự khác biệt, thúc đẩy nền kinh tế và sự thịnh vượng không chỉ của chính quốc gia chúng ta mà trên toàn thế giới”.
Nhưng ông cảnh báo rằng nếu G8 muốn đạt được các tiến bộ thì trong cuộc họp diễn ra vào tháng 6 tới tại Bắc Ireland, các nhà lãnh đạo cần phải làm nhiều hơn là “tung ra một tập séc, cam kết chi một khoản tiền và tuyên bố cuộc họp thành công”.
“Chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi về mặt dài hạn trong đất nước chúng ta và những luật lệ để vận hành mối quan hệ giữa các nước. Với tham vọng đó, tôi tin tưởng rằng thành công sẽ đến nếu chúng ta bắt đầu tranh luận về những thay đổi đó ngay từ bây giờ”.
Ông Cameron cho rằng các quốc gia G8, với tổng sản lượng kinh tế chiếm khoảng một nửa tổng GDP toàn cầu, có thể đi đầu trong việc thương lượng để giảm bớt các rào cản thương mại và nếu Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận thương mại thì đó “có thể sẽ là giải thưởng lớn nhất cho tất cả các nước”.
Theo ông, nhóm G8 có thể “khuyến khích cộng đồng quốc tế cùng nhau hành động” để giải quyết tình trạng trốn thuế thông qua con đường chia sẻ thông tin và xem xét liệu có cần phải mở rộng và thắt chặt các tiêu chuẩn toàn cầu hơn nữa không.
Thủ tướng Anh cũng thúc giục G8 “nhấn mạnh tính minh bạch, giải trình và quản lí mở theo một cách mới và thực dụng” trong mối quan hệ với các nền kinh tế kém phát triển và mới nổi và một trong các biện pháp thực hiện mục tiêu đó là cải tiến phương thức viện trợ.
Ông Cameron cho biết thêm rằng ông đang xem xét tại sao nước Anh lại chưa kí kết Sáng kiến minh bạch trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Đây là sáng kiến về sự liên minh tự nguyện giữa các chính phủ, các công ty, các tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Ông nói rằng trong khi Hoa Kỳ là quốc gia G8 duy nhất tham gia ký kết vào sáng kiến này thì “Chúng ta cần phải thay đổi điều đó. Chúng ta không thể kêu gọi các quốc gia khác vươn tới các tiêu chuẩn cao như thế nếu chúng ta không chuẩn bị để bản thân mình cũng đạt được các tiêu chuẩn đó”.
Lần mới nhất nước Anh làm chủ tịch Hội nghị G8 là vào năm 2005. Khi đó hội nghị thượng đỉnh G8, diễn ra tại Gleneagles ở Scotland, đã bị phủ bóng đen bởi các vụ đánh bom hệ thống giao thông Luân Đôn khiến 52 người thiệt mạng.
