Thứ trưởng Nguyễn Nhật: Có đối tượng quá khích, lợi dụng gây rối tại BOT Cai Lậy

"Ở trạm BOT Cai Lậy có những đối tượng quá khích, lợi dụng sự việc để không ủng hộ gây ách tắc. Chúng ta không nên ủng hộ hành động như thế. Tất cả những trường hợp như vậy sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật trả lời báo giới

Đây là thông tin được ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp báo Chính phủ vào chiều muộn hôm nay (1/12) xung quanh vụ việc ở trạm thu phí BOT Cại Lậy đang làm nóng dư luận trong những ngày qua.

Trả lời các câu hỏi: "Việc Chính phủ giao Bộ GTVT đánh giá toàn diện các dự án BOT có khách quan không? Tại sao không giao kiểm toán đánh giá? Thống kê thiệt hại về ùn tắc ở trạm thu phí Cai Lậy như thế nào? Giải pháp ra sao?", Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: Hiện nay Bộ GTVT đã tiếp 107 đoàn gồm Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ ngành, chưa kể đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội… Theo báo cáo, các dự án BOT đều có cái được, và cái chưa được.

Trả lời câu hỏi, việc kéo dài trạm thu phí BOT Cai Lậy ảnh hưởng như thế nào đến tình hình giao thông khu vực, Thứ trưởng Nhật cho biết theo quy định, các trạm nếu bị ách tắc 500m thì xả trạm để lưu thông chứ không để tình trạng ách tắc diễn ra trong thời gian dài.

“Ở trạm Cai Lậy có những đối tượng quá khích, lợi dụng tình hình để không ủng hộ (đánh xe đến cửa trạm thu phí, tắt máy, bỏ xe đi chơi) gây ách tắc. Chúng ta không nên ủng hộ hành động như thế. Tất cả những trường hợp như vậy sẽ xử lý theo quy định pháp luật”- ông Nhật nói.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết thêm, sẽ không để tình trạng này kéo dài. Ngày 1/8/2017, khi trạm thu phí dừng, Bộ GTVT đã rà soát lại tất cả các quy trình thủ tục. Đặc biệt, Thanh tra Bộ GTVT đã dựa trên kết luận của thanh tra của Bộ Xây dựng, kết luận của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước,  và dựa trên tất cả các báo cáo kết luận thủ tục đầu tư quy định pháp luật không sai. Về mặt thủ tục, trạm BOT Cai Lậy nằm trong dự án chứ không phải nằm ngoài dự án.

“Trước khi đầu tư, chủ đầu tư đã làm thủ tục đầy đủ. Tất cả đều tuân thủ quy định pháp luật. Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là nhân dân trong vùng và đã tiến hành giảm giá vé 30%, 50%... Chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền, không thể để tình trạng này kéo dài được”- ông Nhật nói.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8/2017. Tuy nhiên các tài xế cho rằng vị trí đặt trạm không hợp lý, mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ gây kẹt xe, buộc nhà đầu tư phải xả trạm nhiều lần.

Đến ngày 15/8, trạm quyết định ngừng thu phí. Sau nhiều cuộc làm việc giữa các cơ quan chức năng, cuối cùng một phần yêu cầu của tài xế được đáp ứng khi chủ đầu tư đồng ý giảm phí qua trạm.

Cụ thể mức phí hiện hữu thấp nhất đối với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn 25.000 đồng/lượt (truớc 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước 180.000 đồng) đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Và 9h sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại. Tuy nhiên, nhiều tài xế tiếp tục phản đối bằng cách trả tiền lẻ gây kẹt xe ở hai đầu trạm. Đến 12h45 ngày 30/11, trạm phải xả trạm lần thứ nhất, và 13h35 cùng ngày trạm lại thu phí trở lại. Song đến 16h50 ngày 30/11 trạm Cai Lậy phải xả trạm lần hai sau sự cố ùn ứ do các tài xế gây nên.

Hơn 90 phút sau, lúc 18h30, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Đến 19h30, hướng từ TP.HCM về Cần Thơ xe chạy bình thường còn chiều ngược lại vẫn còn ùn ứ.

Tuy nhiên đến 1h30 ngày 1/12, hướng lưu thông từ TP.HCM đi Cần Thơ tê liệt hoàn toàn tại trạm này khi một nhóm tài xế trả tiền lẻ 25.100 đồng và yêu cầu phải thối đủ. Đến 2h30, trạm đành phải xả trạm lần thứ ba.

Trước đó, khi trạm sắp đi vào hoạt động trở lại, ông Lưu Văn Hào - phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - khẳng định vị trí đặt trạm và mức phí tại trạm thu phí Cai Lậy đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng và sẽ không có sự điều chỉnh nào nữa.

N. Huyền

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !