Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được mời đến toà chứ không phải triệu tập
Toàn cảnh buổi họp |
Chiều 26/10, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc xét xử phúc thẩm “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại Công ty VN Pharma.
Thứ trưởng Trương Quốc Cường không có mặt trong buổi họp báo. Đại diện Cục Quản lý Dược không có lãnh đạo của Cục hay các cán bộ liên quan mà chỉ có ông Chu Đăng Trung, phụ trách truyền thông Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đưa ra các thông tin.
Mấy ngày nay, báo chí, dư luận đều bất ngờ trước thông tin toà án TP.HCM triệu tập đại diện Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, nhiều cá nhân liên quan đến vụ án đến thẩm vấn trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là một trong những người được triệu tập đến tòa song không có mặt.
Tuy nhiên, theo ông Chu Đăng Trung cho biết cơ quan này chỉ nhận được giấy từ tòa TP. HCM mời đại diện Bộ Y tế và hai cán bộ trực tiếp tham dự phiên xử phúc thẩm vụ án VN Pharma. Ông Trung khẳng định "Không có giấy mời đích danh Thứ trưởng Trương Quốc Cường. Ông Cường có vai trò Cục trưởng, Thứ trưởng chỉ đạo, ủy quyền cá nhân tham gia với vai trò là đại diện của Bộ Y tế, không bắt buộc ông Cường phải trả lời, ông Cường không né tránh".
Theo ông Chu Đăng Trung, một số đài, báo, trang thông tin điện tử phản ánh các thông tin liên quan đến trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita không chính xác, không dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật.
Sau đó, Bộ Y tế đã cử đúng thành phần và nhiều cán bộ có chuyên môn khác đến tòa để dự và trả lời các câu hỏi của tòa.
Ông Trung cũng cho biết 9300 hộp thuốc H-Capital không phải là thuốc giả chỉ là thuốc kém chất lượng và chưa được lưu hành. Ông Trung cho biết thuốc Capital là thuốc kê đơn nên phải có thông tin giá và khi thấy giá bất thường, Cục Quản lý Dược đã bắt tay ngay vào tìm hiểu và gửi hồ sơ qua Công an điều tra.
Hiện nay, các cán bộ của Cục Quản lý Dược liên quan tới vụ việc đã bị điều chuyển công việc khác như trường hợp của ông Phan Tấn Đạt (Phó Cục trưởng) cũng bị chuyển sang làm việc khác không liên quan đến xuất nhập khẩu nữa. Theo như lời ông Trung thì trong vụ việc VN Pharma Cục Quản lý Dược có công chứ không có tội bởi Cục đã làm hết trách nhiệm.