Thu thập 10.000 chữ ký vì Hòa bình cho Biển Đông

Hãy hành động thiết thực, hòa bình đó là thông điệp mà nhóm trí thức chủ trì lập ra trang Hòa bình cho Biển Đông muốn gửi đến nhân dân Việt Nam và cũng là thông điệp gửi nhân dân thế giới: "Chúng tôi yêu chuộng hòa bình"

Xuất phát từ ý tưởng cần có hành động hòa bình thiết thực để phản đối hành động xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhóm trí thức Việt Nam đã tự dùng công sức, trí tuệ của mình lập website với mục đích thu thập 10 nghìn chữ ký để gửi thư thỉnh nguyện đến nhân dân thế giới.

Sau khi hoàn thành 10 nghìn chữ ký với sự đồng hành của Ủy ban Hòa Bình, Hội liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội, Việt Nam, nhóm này sẽ gửi thư được dịc ra các thứ tiếng khác nhau gửi đến Đại sứ quán và nhân dân các nước trên thế giới. Trong mấy ngày hoạt động lượng người ký tên rất đông. Tính đến nay đã có khoảng 6 nghìn người ký tên. Trang web lấy chữ ký chạy trên 2 tên miền: http://hoabinhchobiendong.com và http://peaceforeastsea.com với 3 thứ tiếng Việt- Anh – Trung.

Thu thập 10.000 chữ ký vì Hòa bình cho Biển Đông - ảnh 1

Trang web thu thập chữ ký mong muốn hòa bình cho Biển Đông

Dưới đây là nội dung Bức thư thỉnh nguyện được dịch ra nhiều thứ tiếng để gửi cho nhân dân toàn thế giới:

Chúng tôi đến từ Việt Nam, quốc gia nhiệt đới nhỏ bé, với bờ biển dài 3,200km bao bọc hai phía Đông và Nam, với vị trí là điểm nút giữa các trung tâm kinh tế, tài chính, sản xuất lớn của khu vực, đất nước này có địa chính trị thuận lợi làm bàn đạp hướng tới toàn bộ các nước Đông Nam Á, và sau đó, là toàn bộ các nước Nam Á. 

Trong lịch sử, Việt Nam đã nhiều lần ngăn chặn những đội quân hùng mạnh từ phương Bắc. Từ khi có sử sách, dân tộc này chưa bao giờ được sống trọn vẹn một thế kỷ bình yên. Chúng tôi hiểu rất rõ nỗi đau thương, mất mát mà chiến tranh đem lại: cha mẹ mất con, gia đình ly tán, những đứa trẻ sinh dị tật bẩm sinh…Cũng như các bạn, chúng tôi cần hòa bình để gia đình sum họp, để những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương cha mẹ. Chúng tôi yêu từng nhành lúa non, từng ngọn gió biển và bầu trời trong lành không vướng khói chiến tranh. Nhân dân Việt Nam thiết tha mong muốn hòa bình ngự trị trên Biển Đông và trên khu vực ASEAN. 

Biển Đông đang dậy sóng. Nếu chúng ta không ngăn chặn con sóng này, thì nó sẽ trở thành con sóng thần cuốn trôi hàng chục năm nỗ lực và cố gắng xây dựng cuộc sống hòa bình, kinh tế thịnh vượng tại các nước Đông Nam Á nói riêng, tại châu Á nói chung.

Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam với sự yểm trợ của hàng chục máy bay và 80 tàu hộ tống giàn khoan, 7 tàu quân sự, trong đó có cả tàu hộ vệ tên lửa và tàu tuần tiễu tấn công nhanh, chưa kể đến các đội tàu đánh cá có vũ trang hoạt động gần đó. Rất nhiều vụ va chạm đã diễn ra trong chỉ vài ngày gây ra tổn thất và thương tích cho phía Việt Nam. Thậm chí phía Trung Quốc đã bao vây và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam dẫn tới những thiệt hại nặng nề. 

Vị trí tọa độ của Hải Dương 981 là 15 độ 29 phút 58 giây vĩ độ Bắc và 111 độ 12 phút 06 giây kinh độ Đông cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý. Tọa độ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đất nước chúng tôi có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền và quyền tài phán với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. 

Đây là một bước leo thang căng thẳng và đầy nguy hiểm. Không chỉ xâm hại quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tác động tới sự an toàn, an ninh của Việt Nam, giàn khoan này là một bước đi trong chiến lược áp đặt “đường chín đoạn” nhằm khống chế Biển Đông, ảnh hưởng tới quyền lợi an ninh quốc phòng của tất cả các nước ASEAN và an ninh hàng hải Biển Đông.

Ngày 7/5, tàu quân sự Trung Quốc đã hung hăng truy đuổi hai tàu cá Việt Nam không vũ trang. Lính thủy Trung Quốc đã dùng dùi cui điện đả thương ngư dân Việt Nam, đập phá toàn bộ máy móc và thiết bị liên lạc, cướp bóc trắng trợn toàn bộ hải sâm trên tàu cá Việt Nam. Đây không những là hành vi cướp bóc ỷ lớn hiếp nhỏ, làm tổn thất tài sản và đe dọa sinh mạng của thường dân vô tội, mà còn là hành động thách thức công lý và lương tri nhân loại.

Người Việt Nam không sợ chiến tranh. Việt Nam đã độc lập hơn 1000 năm bên cạnh người khổng lồ Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng hi sinh như đã từng đổ máu bao lần để bảo vệ quê hương, chiến đấu như đã chiến đấu bao lần để bảo vệ lãnh thổ. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ còn lớn lao hơn, trở thành bức trường thành bảo vệ cuộc sống bình yên của hơn 500 triệu người thuộc khối ASEAN.

 Công luận thế giới cần biết đến những gì đang xảy ra tại Việt Nam và lên tiếng ủng hộ Việt Nam, cũng là ủng hộ lương tri và nền hòa bình nhân loại.

Với tinh thần hòa bình – đoàn kết hướng tới tương lai, chúng tôi gửi đến toàn thế giới thông điệp của người dân Việt Nam: Cùng nhau GÌN GIỮ HÒA BÌNH trên Biển Đông và khu vực ASEAN; Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc dừng ngay việc bành trướng trên Biển Đông, đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Hồng Chuyên

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !