Thông tin mới nhất về vụ đại sứ quán Mỹ ở Iraq "suýt dính" 3 tên lửa trong đêm

Quân đội Iraq đã phát hiện được vị trí phóng 3 quả tên lửa mà trước đó rơi gần khu vực đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad trong đêm ngày 20/1.

Theo Sputnik, Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung Iraq hôm 21/1 tuyên bố , 3 tên lửa được xác định rơi xuống khu vực gần đại sứ quán Mỹ tọa lạc trong "Vùng Xanh" ở thủ đô Baghdad trong đêm 20/1 đã được phóng từ quận Al- Zafraniya, phía đông nam thủ đô.

Quân đội Iraq làm nhiệm vụ trước tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: AP)

“Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung Iraq phát hiện vị trí phóng các tên lửa nằm ở quận Al-Zafraniya”, tuyên bố từ quân đội Iraq nhấn mạnh.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 21/1, lực lượng an ninh Iraq xác nhận không có ai bị thương sau vụ tấn công bằng 3 quả tên lửa nhằm vào khu vực gần đại sứ quán Mỹ.

Vùng Xanh ở thủ đô Baghdadvốn là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ Iraq và cơ sở ngoại giao nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên Vùng Xanh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng điều tra về cuộc tấn công nhằm vào khu vực gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Hồi tháng 12/2017, Iraq tuyên bố đã giành chiến thắng và đánh bại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau 3 năm chiến đấu.

Trong khi đó, lực lượng liên quân quốc tế được thành lập vào năm 2014 vẫn duy trì hoạt động trên lãnh thổ Iraq để giúp chính phủ nước này xây dựng nền hòa bình ổn định lâu dài, cũng như tăng cường năng lực bảo vệ các vùng biên giới và duy trì chiến thắng trước quân khủng bố.  

Song bất chấp những nỗ lực của liên quân và quân đội Iraq, các tay súng khủng bố IS vẫn tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công và đột kích trên khắp lãnh thổ Iraq.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thông tin mới nhất về vụ đại sứ quán Mỹ ở Iraq suýt dính 3 tên lửa trong đêm đại sứ quán mỹ ở iraq bị tấn công quân đội iraq khủng bố IS vùng xanh ở baghdad

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !