Thông tin đặc biệt về cuộc bỏ trốn của cựu Tổng thống Afghanistan

Một vệ sĩ hàng đầu của cựu Tổng thống Ghani khẳng định có video chứng minh nhà lãnh đạo Afghanistan bỏ trốn cùng với số lượng lớn tiền mang theo.  

Chia sẻ với truyền thông Anh, người được cho là vệ sĩ hàng đầu của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết đang nắm trong tay đoạn video làm bằng chứng về việc nhà lãnh đạo Afghanistan đã mang theo nhiều túi xách chứa đầy tiền trong quá trình chạy trốn khỏi đất nước hồi tháng Tám.

“Tôi có đoạn video cho thấy một cá nhân ở Ngân hàng Afghanistan đã đưa rất nhiều tiền cho ông Ghani trước khi ông ấy rời đi”, tờ Daily Mail của Anh dẫn lời người đàn ông được xác định là Chuẩn tướng Piraz Ata Sharifi.

{keywords}
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước vào giữa tháng Tám, thời điểm Taliban tràn vào Kabul. (Ảnh: Reuters)

“Hàng trăm triệu và có thể là hàng tỉ USD. Có rất nhiều túi lớn và chúng đều rất nặng. Đó không phải là gạo”, ông Sharifi nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 15/8, cựu Tổng thống Ghani cùng gia đình đã rời khỏi dinh Tổng thống và bay tới Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào thời điểm lực lượng phiến quân Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

Sau đó 3 ngày tức ngày 18/8, ông Ghani đưa ra tuyên bố chính thức phủ nhận việc ông bỏ trốn khỏi Afghanistan cùng với số lượng lớn tiền bị đánh cắp. Theo ông Ghani, ông rời khỏi đất nước và chỉ mang theo quần áo để “tránh đổ máu” từ cuộc tranh giành quyền lực. Tới tháng Chín, cựu Tổng thống Afghanistan một lần nữa khẳng định những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông là “hoàn toàn sai sự thật”.

Còn theo ông Sharifi, ông đã tới Bộ Quốc phòng Afghanistan vào ngày 15/8 vì một cuộc họp được cho có ông Ghani tham dự. Ông Sharifi cho biết nhiệm vụ của ông là tước hết vũ khí của lực lượng bảo vệ tại Bộ Quốc phòng Afghanistan nhằm đảm bảo an ninh cho Tổng thống Ghani. Tuy nhiên, khi đang chờ ông Ghani tới, ông Sharifi lại nhận được cuộc gọi cho hay Tổng thống đã di chuyển ra sân bay.

Các nhân vật quan trọng khác trong chính phủ Afghanistan bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng cùng các thành viên trong đoàn tùy tùng của ông Ghani đã đi sơ tán bí mật. Nhưng ông Sharifi khẳng định bản thân chưa từng biết về kế hoạch bỏ trốn này.

“Họ đã bỏ trốn và bỏ rơi tôi”, ông Sharifi nói với Daily Mail.

Khi được hỏi về việc vì sao chưa cho công bố đoạn video về việc Tổng thống Ghani mang theo nhiều tiền trong quá trình bỏ trốn, ông Sharifi cho hay ông không vội vàng mà sẽ chỉ công khai hình ảnh khi “được ở nơi an toàn” trên đất Anh.

Còn gần đây, ông Sharifi được cho đang lẩn trốn trong một căn hầm ở Afghanistan, bởi ông này cho rằng mình đang bị Taliban truy sát. Theo ông Sharifi, Taliban đã treo thưởng gần 14.000 USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ ông.

Trước đây, đại sứ quán Nga tại Kabul là nơi đầu tiên báo cáo cựu Tổng thống Ghani rời khỏi Afghanistan với 4 chiếc xe ô tô và 1 trực thăng chở đầy tiền. Thậm chí, phát biểu với RIA Novosti, phát ngôn viên đại sứ quán Nga Nikita Ishchenko  cho hay một số túi đựng tiền của Tổng thống Ghani đã bị bỏ lại ở sân bay do máy bay không thể chở hết được. Ngoài ra, đại sứ quán Afghanistan ở Tajikistan còn yêu cầu bắt giữ ông Ghani trước cáo buộc ông này đã đánh cắp 169 triệu USD của quốc gia.

Hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan bị suy dinh dưỡng nặng

Hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan bị suy dinh dưỡng nặng

Chiến tranh liên miên cùng khủng hoảng kinh tế khiến 3,2 triệu trẻ em Afghanistan đang bị suy dinh dưỡng nặng do thiếu ăn. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !