Thổ Nhĩ Kỳ: Khủng bố Duy Ngô Nhĩ xả súng vào hộp đêm

Thủ phạm xả súng vào hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul vào đúng đêm Giao thừa khiến 39 người thiệt mạng, có khả năng là người Duy Ngô Nhĩ và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hiện dần xác định được nơi ẩn nấp của đối tượng.

Theo Reuters, đây là tuyên bố của phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak hôm 5/1. Cũng theo ông Kaynak, thủ phạm là một thành viên “được huấn luyện đặc biệt” để tiến hành cuộc tấn công một mình. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trong khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết truy lùng. 

“Danh tính và nơi ẩn náu của tên khủng bố đang dần được xác lập”, ông Kaynak trả lời phỏng vấn đài phát thanh A Haber. 

Thổ Nhĩ Kỳ: Khủng bố Duy Ngô Nhĩ xả súng vào hộp đêm - ảnh 1

Lực lượngđặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra bên ngoài hộpđêm Reina sau vụ tấn công khủng bố vàođêm Giao thừa.

Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng chịu trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhằm trả đũa việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến tại Syria. 

Theo hãng tin Anadolu, hôm 5/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt truy quét vào một thị trấn ở Istanbul đồng thời bắt giữ vài đối tượng tình nghi liên quan tới cuộc tấn công hộp đêm Reina. Cụ thể, cảnh sát chống khủng bố cùng lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành lục soát một ngôi nhà ở thị trấn ven biển Selimpasa phía tây Istanbul sau khi nhận được thông tin tình báo về những đối tượng là người Duy Ngô Nhĩ hỗ trợ thủ phạm gây ra vụ tấn công đêm Giao thừa. 

Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và thuộc nhóm người thiểu số sống tập trung tại khu vực phía tây Trung Quốc. Theo nguồn tin an ninh, thủ phạm tấn công hộp đêm Reina được cho mang quốc tịch Trung Á. 

Trước đó, hôm 4/1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố ven biển Aegean cũng đã bắt giữ 20 đối tượng tình nghi là thành viên của IS mang quốc tịch Trung Á và Bắc Phi. Tang vật thu được tại hiện trường là các cuốn hộ chiếu giả, điện thoại di động, thiết bị nhìn ban đêm và thiết bị định vị GPS. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !