Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga khiêu khích sau vụ một binh sĩ giương tên lửa vác vai
Telegraph đưa tin hôm 6/12, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng cáo buộc Moscow có hành động khiêu khích sau vụ việc ngày 5/12, một binh sĩ trên tàu Caesar Kunikov giương tên lửa đất đối không khi con tàu này đi qua eo biển Bosphorus. Eo biển này chia đôi thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, tàu hải quân của Nga được cho là đang trên đường tới Syria.
Hìnhảnh binh sĩ Nga giương tên lửa vác vai trên tàu hải quânCaesar Kunikov khiđi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. |
Mối quan hệ giữa Moscow và Ankara bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 24/11, khiến một phi công thiệt mạng. Nga khẳng định chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn khi đang hoạt động trong không phận của Syria.
“Về việc một binh sĩ Nga giương tên lửa vác vai hoặc một vũ khí tương tự trong lúc tàu hải quân Nga đi qua eo biển Bosphorus là hành động mang tính khiêu khích. Nếu nhận thấy đây là một tình huống đe dọa, chúng tôi sẽ có phản ứng đáp trả cần thiết”, trang tin Hurriyet dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Bosphorus hiện là tuyến đường biển duy nhất trên thế giới dẫn tới Hạm đội Biển Đen của Nga. Theo công ước trong Thế chiến thứ Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ phải cho phép tất cả tàu thuyền các nước qua lại eo biển Bosphorus trong thời bình.
Tuy nhiên, kể từ sau vụ việc bắn rơi Su-24 của Nga, Moscow đã ban hành lệnh trừng phạt kinh tế như cấm nhập khẩu thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều sản phẩm khác với tổng trị giá lên tới 1 tỷ USD.
Theo kênh truyền hình NTV, vào đúng thời điểm tàu hải quân Caesar Kunikov của Nga đi qua eo biển Bosphorus, có 3 tàu chiến của NATO treo cờ Canada, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang hạ neo ở Istanbul.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.