Nhiều ưu đãi “khủng” trong dịp mở bán đợt cuối tòa DV02 dự án Rose Town

Khách hàng đặt mua các căn hộ thuộc tòa DV02, dự án Rose Town sẽ có cơ hội trúng thưởng lên tới 150 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi như hưởng lãi suất 0%, chiết khấu đến 5% giá trị căn hộ...

Ngày 01/11 tới đây, liên danh chủ đầu tư Promexco và Xuân Mai Corp sẽ tổ chức lễ mở bán đợt cuối các căn hộ tòa DV02, dự án Rose Town tại văn phòng bán hàng của dự án (Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội). Đây không chỉ là dịp để khách hàng và các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về dự án mà còn là cơ hội để sở hữu những căn hộ đẹp nhất của tòa DV02 đang được mở bán. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là thời điểm để các khách hàng nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước tới nay.

{keywords}
Dự án Rose Town đang mở bán đợt cuối tòa DV02.

Theo đó, các khách hàng đặt mua căn hộ thuộc tòa DV02 tại sự kiện sẽ được chủ đầu tư tặng ngay gói bảo hiểm sức khỏe trị giá tới 15 triệu đồng. Ngoài ra, các khách hàng tới tham gia sự kiện và có giao dịch thành công sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng, bao gồm gói nội thất cao cấp, tủ lạnh Samsung side by side, máy giặt Electrolux, lò vi sóng Samsung … Đây là những phần quà tri ân đặc biệt mà chủ đầu tư dành tặng cho những khách hàng đã và đang quan tâm đến dự án.

{keywords}
Chủ đầu tư tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng nhân dịp mở bán.

Ngoài những quà tặng trên, khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác như chỉ cần đóng 30% đã có thể sở hữu căn hộ. Ngân hàng hỗ trợ cho vay lên tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng. Trường hợp khách hàng không có nhu cầu hỗ trợ về tài chính, chủ đầu tư sẽ dành tặng chiết khấu lên tới 5% giá trị căn hộ.

Có thể nói, đây là một chính sách quá “hời” cho người mua nhà vào thời điểm này. Bởi với một căn hộ hai phòng ngủ được chào bán chỉ từ 1,5 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần đóng từ 450 triệu đồng đã có thể “xách vali về ở ngay” và được miễn lãi trong vòng 01 năm. Trong thời gian đó, khách hàng hoàn toàn có thể quay vòng vốn, tái đầu tư và gia tăng lợi nhuận.

{keywords}
Các căn hộ tại Rose Town có diện tích 52 – 88m2, gồm 2 – 3 phòng ngủ, bàn giao đầy đủ nội thất liền tường chất lượng cao.

Dù đã bước vào giai đoạn bán những căn hộ cuối cùng của tòa DV2 nhưng dự án Rose Town vẫn duy trì được độ nóng trên thị trường bất động sản phía Nam Thủ đô nhờ sở hữu nhiều điểm cộng ưu việt như vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, căn hộ chất lượng vừa túi tiền và tiềm năng sinh lời lớn.

Với lợi thế vị trí ngay cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, liền kề với các tuyến đường huyết mạch như Giải Phóng, Pháp Vân – Cầu Giẽ, vành đai 3, vành đai 2,5,.. dự án sở hữu kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố và các quận, huyện ngoại thành cũng như các tỉnh lân cận.

{keywords}
Không gian xanh mát là một trong những ưu điểm vượt trội của Rose Town.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô đang ngày càng khan hiếm, số lượng dự án được cấp phép xây mới ngày càng nhỏ giọt, nhu cầu của người dân vẫn tăng cao, Rose Town đặc biệt có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị. Với quy mô hơn 4ha, mật độ xây dựng chỉ 30% cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, tiện ích ngoại khu đồng bộ ngay ngưỡng cửa, Rose Town hứa hẹn sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của các cư dân hiện đại.

Hiện tại, dự án đang hoàn thiện phần nội thất các căn hộ của tòa DV02 để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng trong tháng 11. Song song với đó, chủ đầu tư cũng đang đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục cảnh quan, sân vườn trong nội khu tòa nhà để có thể dần đi vào hoạt động khi cư dân về ở.

Sự kiện “Lễ mở bán đợt cuối DV02 dự án Rose Town”
Thời gian: 09h00, chủ nhật, ngày 01/11/2020
Địa điểm: Văn phòng bán hàng dự án Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ: 0901 71 1866/ 0946 80 9191/ 0971 16 7267

Phương Dung

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.