Dự án BĐS thiên đường thành "phế tích"

"Xẹp hơi" sau xu hướng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, dự án Paradise Villas chẳng khác gì một "phế tích" hoang tàn trên bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Dự án BĐS thiên đường thành "phế tích"

Hết Tết, sàn BĐS vẫn cửa đóng then cài
Công viên Biển Đông – Công viên Hoà bình và Tình yêu

Dự án BĐS thiên đường thành `phế tích`

Dự án Paradise Villas chẳng khác gì một "phế tích" trên bờ biển nổi tiếng của Đà Nẵng - Ảnh: HC

Là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, biển Đà Nẵng thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm cơ hội. Hiện dọc tuyến bờ biển từ bán đảo Sơn Trà đến giáp Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) có hàng chục dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng được cấp phép.

Tuy nhiên bên cạnh một số dự án triển khai tương đối tốt như Fusion Maia Resort, Hyatt Regency, Vinpearl Luxury, Silver Shores... thì cũng có nhiều dự án bị chủ đầu tư "ngâm" nhiều năm qua, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Trong đó, dự án Paradise Villas chẳng khác gì một "phế tích" đang rơi vào cảnh hoang tàn.

Dự án BĐS thiên đường thành `phế tích`

Bên ngoài dự án đặt bảng thông báo "Công trường đang thi công - Nguy hiểm - Không phận sự cấm vào" - Ảnh: HC

Nằm trên diện tích khoảng 7,5ha cạnh Công viên Biển Đông là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, tắm biển, thưởng lãm vẻ đẹp lãng mạn của biển Đà Nẵng..., dự án Paradise Villas được kỳ vọng sẽ thực sự là một điểm đến "thiên đường" như đúng tên gọi của nó.

Nhưng hiện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Sở KH-ĐT Đà Nẵng chỉ còn nhớ "mang máng" dự án được cấp phép rất lâu rồi, khoảng 5 - 7 năm. Ngược lại, họ đều biết rõ chủ đầu tư dự án nguyên là Công ty Nam Long (TP.HCM). Sau nhiều năm không triển khai dù UBND TP Đà Nẵng liên tục hối thúc, Công ty này đã bán lại dự án cho Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ 55 (Đà Nẵng).

Dự án BĐS thiên đường thành `phế tích`

Vài cây cảnh bỏ hoang trên nền cỏ mọc - Ảnh: HC

Đầu năm 2010, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ra "tối hậu thư" cho dự án này cùng một số dự án khác nếu không triển khai đúng tiến độ sẽ bị thu hồi giấy phép. Sau đó, người ta thấy chủ đầu tư có cho công nhân đến dựng bảng thông tin dự án, xây vài đoạn tường rào, trồng một ít cây cảnh bên ngoài, mở vài lối đi bên trong khuôn viên dự án rồi... rút quân, không thấy động tĩnh gì thêm.

Hiện toàn bộ khu dự án này đang bị cỏ lác mọc um tùm. Vài đoạn tường, trụ bằng gạch xây dở dang mặc rêu phong, cỏ dại... Bên trong, nhiều ống thoát nước bằng bê-tông nằm chỏng chơ chẳng ai thèm đoái hoài... Có chăng chỉ là trâu, bò, dê của một số hộ dân quanh đó vào gặm cỏ, hoặc người đi đường, khách tắm biển tranh thủ tạt vào... đi vệ sinh.

Dự án BĐS thiên đường thành `phế tích`

Nhưng bên trong thì cỏ lác mọc um tùm che khuất cả bảng thông tin về dự án - Ảnh: HC

Được biết, tháng 8/2011, Bộ KH-ĐT đã cử đoàn thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn vào thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn TP giai đoạn 2001 - 2010.

Dự án BĐS thiên đường thành `phế tích`

Những ống thoát nước bằng bê-tông nằm chỏng chơ...

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Đà Nẵng có nhiều dự án có vốn đầu tư và quy mô sử dụng đất lớn hơn hẳn nhiều nơi khác. Việc sử dụng nguồn lực đất đai có liên quan trực tiếp đến thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất… Công tác thanh tra tập trung vào việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hiệu quả sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư, đặc biệt nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm hoặc không triển khai?...

Trao đổi với Infonet sáng 9/2, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết, đến nay kết quả thanh tra vẫn chưa được Bộ KH-ĐT chính thức công bố. Nhưng Sở này cũng "bật mí", sau cuộc thanh tra vừa qua đã có một số dự án bị đoàn công tác của Bộ KH-ĐT "chiếu tướng", gói ghém hồ sơ đem về Hà Nội để tiếp tục làm rõ một số vấn đề. Trong đó có dự án Paradise Villas.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, hiện TP có 65 dự án trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng với tổng vốn 80.294,6 tỉ đồng, tập trung chủ yếu trên suốt chiều dài bờ biển Đà Nẵng từ bán đảo Sơn Trà đến giáp Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam).

Trong đó có 27 dự án triển khai tương đối tốt (tổng vốn đầu tư 27.829 tỉ đồng), 30 dự án chậm tiến độ (tổng vốn đầu tư 46.378,9 tỉ đồng) và 8 dự án chưa triển khai hoặc chưa giao đất (tổng vốn đầu tư 6.086 tỉ đồng).

HẢI CHÂU

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.