“Thí điểm tốt vì chúng tôi biết tiêu tiền”

Đó là ý kiến của Đại biểu Phạm Văn Hà (Nghệ An) tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm Thừa phát lại ngày 20/11.

Phiên thảo luận hội trường về Thừa phát lại, nóng lên vì những ý kiến của Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng, việc thấy tống đạt các quyết định của Tòa án, của thi hành án là do các cơ quan này tự làm. Bây giờ chúng ta sinh ra thừa phát lại, Nhà nước cấp tiền cho xã hội hóa, đó là một điều hết sức phi lý, không có một đất nước nào thừa tiền để cấp làm việc này. Vì thực ra làm ở Thành phố Hồ Chí Minh cự ly gần thì tống đạt các quyết định đó rất dễ. Còn ở Lâm Đồng hoặc 300 cây số mà tống đạt thì bao nhiêu tiền. Nhà nước không có nhiều tiền chịu hết được tống đạt các quyết định.

“Tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta cứ làm thí điểm như cách này, tôi đồng ý làm thí điểm thừa phát lại, nhưng nhà nước không được bỏ tiền ra. Tôi đề nghị với Chính phủ không cấp tiền. Xã hội hóa thì nhà nước không bỏ tiền. Xã hội hóa mà nhà nước bỏ tiền ra để làm cái này thì rất vô lý”- Đại biểu Thuyền nhấn mạnh.

Trước đó, đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP Hồ Chí Minh) đã chỉ ra những con số rất cụ thể về việc tống đạt quyết định, thông báo. Đây là một trong những chức năng của Thừa phát lại.

Phát biểu của đại biểu Huỳnh Thành Lập nhắc lại con số “thành tích tống đạt” văn bản của Thừa phát lại. Hoạt động tống đạt văn bản theo yêu cầu của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự đã tống đạt gần 1 triệu văn bản, trong đó có 800 ngàn văn bản của Tòa án và 200 ngàn văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, đã hỗ trợ tích cực cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự giảm được công việc mang tính sự vụ, thủ tục đúng như ý kiến của Ủy ban Tư pháp thẩm tra thừa phát lại đã hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiên cho cơ quan này tập trung nhân lực vào nhiệm vụ chính

Với kết quả đạt được có ý nghĩa cần thiết trong cuộc sống tạo điều kiện để người dân tham gia chủ động tích cực vào hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng , nhà nước về xã hội hóa hoạt đông tư pháp, hành chính đã được xác định tại Nghị quyết 49 của Bộ chính trị.

“Thí điểm tốt vì chúng tôi biết tiêu tiền” - ảnh 1

Đại biểu QH Phạm Văn Hà, Nghệ An (ảnh Quốc hội)

Nhưng sau đó, đại biểu Phạm Văn Hà (Nghệ An), lại chỉ ra một thực tế, do thí điểm, chi phí tống đạt cao gấp 10 lần chi phí chuyển phát bằng bưu điện.

Đại biểu Phạm Văn Hà cho biết: Nghệ An là 1 trong 12 tỉnh được chọn làm thí điểm. bởi vì Nghệ An là tỉnh có lượng án rất nhiều, trong khu vực 14 tỉnh thì đứng thứ 2 sau thành phố Hà Nội. Trước khi có thí điểm thì công việc tống đạt các giấy tờ của Tòa án chủ yếu là do văn thư gửi bưu điện về chính quyền, còn lại đối với những giấy tờ cần phải trao để lấy đó là một căn cứ để Tòa án xét xử có mặt hay không có mặt thì bằng con đường bưu điện, chỉ có 10.000 đồng, còn lại thông thường không gửi bảo đảm thì 2.000 đồng.

Đại biểu Phạm Văn Hà chia sẻ: “Nhưng bây giờ thí điểm, vừa rồi đoàn kiểm tra vào Nghệ An có khen Nghệ An thực hiện thí điểm tốt. Bởi vì, thứ nhất là chúng tôi biết tiêu tiền.

Thứ hai là thực hiện thí điểm, do đó chúng tôi sẵn sàng thực hiện các việc tống đạt. 1 năm giao cho chúng tôi gần 1 tỷ để phân bổ cho các huyện thì tiêu làm sao cho hết được? Bằng cách mời các anh thừa phát lại đến để làm. Dịch vụ thì rất đắt, tống đạt gửi bưu điện 10.000 đồng là chúng tôi cũng đắn đo, suy nghĩ mới gửi 10.000 đi để tống đạt đảm bảo nhưng bây giờ theo quy định là 150.000, bởi vì thí điểm tiền Nhà nước chuyển về bắt buộc chúng ta phải làm việc đó. Tôi tin chắc rằng hết thí điểm, không có tiền thì tòa lấy đâu mà thuê thừa phát lại, rõ ràng cũng phải tính toán chỗ này’

“Làm như thế thì rõ ràng xã hội không ổn, đổi mới một cách đột ngột như thế này tôi thấy không đảm bảo”- Đại biểu Phạm Văn Hà nhận định

Hồng Chuyên

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !