Thêm quan chức Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Một nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong khi đang giữ chức quyền trưởng đoàn ngoại giao tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuwait.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin cho hay, quan chức Triều Tiên đào tẩu là ông Ryu Hyun-woo. Ông Ryu đào tẩu sang Hàn Quốc khi đang giữ chức quyền Tham tán Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuwait. 

Ông Ryu đảm nhận chức vụ này sau khi Đại sứ So Chang-sik bị trục xuất vì một nghị quyết mà Liên Hợp Quốc ban hành vào năm 2017.

{keywords}
Triều Tiên treo cờ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động hồi tháng 10/2020. (Ảnh: Kyodo)

Ông Ryu cùng gia đình đã có mặt ở Hàn Quốc. Nhưng những thông tin cụ thể liên quan tới hành trình đào tẩu của ông Ryu không được nguồn tin hé lộ bao gồm khoảng thời gian ông này đào tẩu.

Theo thông tin trước đó được truyền thông đăng tải, ông Ryu khả năng đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 9/2019, khoảng 2 tháng sau khi ông Jo Song-gil, quyền Đại sứ Triều Tiên ở Italy bỏ trốn tới Hàn Quốc. Ông Jo trước đó đã biến mất một cách bí ẩn vào cuối năm 2018.

Một số nguồn tin cho rằng, ông Ryu là con rể của ông Jon Il-chun, người từng đứng đầu Văn phòng 39, tổ chức được biết tới là “két sắt cá nhân” của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo đó, Văn phòng 39 chuyên quản lý các khoản quỹ bí mật và thu mua những mặt hàng xa xỉ.

Nguyên nhân khiến ông Ryu quyết định đào tẩu sang Hàn Quốc được cho là nhằm tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn cho con cái.

Một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin ông Ryu đào tẩu sang Hàn Quốc.

Quan hệ Hàn - Triều vẫn chưa hết căng thẳng sau vụ việc một viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển hồi tháng 9/2020. Chính quyền Seoul nghi ngờ người này muốn đào tẩu sang Triều Tiên.

Quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc đã bị mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ ngoài khơi phía tây đảo Yeonpyeong. Cụ thể, người này đã bất ngờ biến mất khỏi con tàu trọng tải 500 tấn vào trưa ngày 21/9/2020, khi con tàu đang tiến hành tuần tra quanh khu vực 10 km thuộc phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới trên biển giữa Hàn – Triều.

Tới ngày 25/9, ông Suh Hoon, Giám đốc An ninh Quốc gia tại Nhà Xanh thông báo, trong thông báo chính thức gửi tới Hàn Quốc, Triều Tiên đã dẫn tin nhắn của Chủ tịch Kim Jong-un về việc ông cảm thấy “rất xin lỗi” do khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” sau vụ việc.

Lời xin lỗi hiếm hoi của ông Kim được đưa ra nhanh bất thường chỉ sau 1 ngày Hàn Quốc lên tiếng yêu cầu Triều Tiên có lời giải thích.

Tuy nhiên, cho tới nay, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước đề nghị của Hàn Quốc về việc hai nước tiến hành điều tra chung về cái chết của viên chức Bộ Thủy sản và Đại dương, cũng như khôi phục các đường dây nóng liên lạc quân sự liên Triều.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng ít kỷ lục

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng ít kỷ lục

Trong năm nay, tần suất xuất hiện trước công chúng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở mức thấp kỷ lục với chỉ 53 lần.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !