Thêm một dịch bệnh từ nước láng giềng khiến Trung Quốc lo ngại

Theo Daily Mail, tại Trung Quốc hiện đang có nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch do tình hình ở nước láng giếng Mông Cổ.

Bang Wisconsin, Mỹ ‘chìm trong biển lửa’ sau vụ cảnh sát bắn người da màu

Bang Wisconsin, Mỹ ‘chìm trong biển lửa’ sau vụ cảnh sát bắn người da màu

Interfax đưa tin, tại thành phố Kenosha bang Wisconsin của Mỹ, hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình, đốt phá suốt đêm 24/8 sau vụ việc người thanh niên da màu 29 tuổi tên Jacob Blake, bị cảnh sát bắn ít nhất 7 phát vào lưng chiều 23/8.

Theo đó, những lo ngại như vậy đã xuất hiện sau khi ba trường hợp nhiễm mới được phát hiện ở khu vực miền Trung của Mông Cổ và chính quyền nước này thông báo rằng hiện nay 17 trong số 21 khu vực của Mông Cổ có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tổng cộng, 16 ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại Mông Cổ kể từ đầu năm 2020.

{keywords}
Trung Quốc nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch từ nước láng giềng. (Ảnh minh họa)

Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã ghi nhận các trường hợp tử vong do dịch hạch. Cụ thể, có thông tin cho biết từ đầu tháng 8 tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã ghi nhận hai trường hợp tử vong vì bệnh dịch hạch. Vào đầu tháng 8, một người dân ở thành phố Bao Đầu đã tử vong, người này được chẩn đoán mắc bệnh dịch đường ruột. Vài ngày sau tại thành phố Bayan-Nur, ca thứ hai bị nhiễm bệnh đã tử vong, người này được chẩn đoán mắc bệnh dạng bubonic (bệnh dịch hạch thể hạch).

Ngay sau đó, chính quyền thành phố Bao Đầu cho hay, thành phố có thể phải đối mặt với đại dịch hạch. Cho đến cuối năm nay, thành phố sẽ áp dụng chế độ đặc biệt.

Được biết, cho đến nay bệnh dịch hạch ở Trung Quốc trên thực tế đã bị “đánh bại”, nhưng vẫn xuất hiện những trường hợp lây nhiễm cá biệt. Đợt bùng phát lớn cuối cùng xảy ra ở nước này vào năm 2009. Khi đó, một số người trở thành nạn nhân của bệnh dịch hạch ở thành phố Ziketan thuộc tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc.

Mới đây, ca tử vong được ghi nhận ở Mông Cổ vào ngày 14/7 do bị nhiễm bệnh dịch hạch. Được biết, bệnh nhân vừa qua đời là một thiếu niên 15 tuổi đến từ miền Tây Nam của đất nước. Cậu bé chết trên đường đến bệnh viện. Theo ghi nhận, một vài ngày trước đó, cậu thiếu niên cùng với bạn bè đã ăn một món ăn được làm từ thịt của loài rái cá cạn, một vật trung gian nổi tiếng mang mầm bệnh dịch hạch theo mùa.

Đồng thời, vào cuối tháng 7, một người dân ở huyện Uliastay thuộc tỉnh Zavkhan ở miền tây Mông Cổ đã bị nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch. Sau đó, vùng này đã áp dụng chế độ cách ly vô thời hạn.

Bệnh dịch hạch do vi khuẩn gây ra và lây truyền qua vết cắn của bọ chét hoặc động vật nhiễm bệnh, từng khiến khoảng 50 triệu người ở châu Âu chết trong đại dịch “Tử thần Đen” thời Trung cổ. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm căn bệnh này gây tác động cho từ 1.000 đến 2.000 người trên thế giới. Nhưng từ lâu các loại thuốc kháng sinh đã giảm thiểu nỗi sợ hãi khủng khiếp từng gắn liền với bệnh dịch hạch.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !