Thêm 5.500 tỷ đồng để phát triển bền vững Đà Nẵng
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, ký kết Hiệp định tài trợ cho dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng" (Ảnh: HC) |
Ông Nguyễn Bá Thanh: Từ Đà Nẵng tới Ban Nội chính Trung ương
Bí mật quân sự bên trong quân cảng Cam Ranh
Theo hiệp định tài trợ, dự án có tổng mức đầu tư 272,13 triệu USD (tương đương khoảng 5.500 tỷ đồng). Trong đó nguồn vốn của WB là 202,4 triệu USD; vốn đối ứng của TP Đà Nẵng 69,7 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ 2013 - 2018.
Dự án gồm 5 hợp phần chính là cải thiện thoát nước mưa và thoát nước thải; phát triển hệ thống xe buýt nhanh (BRT); xây dựng hai tuyến đường chiến lược đô thị kết nối Đông Tây đến đường tránh Bắc Nam của Đà Nẵng và mạng lưới đường cao tốc quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý cơ sở hạ tầng đô thị; và hỗ trợ hoàn tất một số cơ sở hạ tầng quan trọng được xây dựng thuộc dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên".
Tại lễ ký kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho hay, Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn, là trung tâm kinh tế, xã hội, văn hoá và du lịch lớn của miền Trung và cả nước. Theo định hướng, TP này sẽ phát triển nhanh hơn các địa phương trong vùng và phát triển bền vững. Chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Đà Nẵng là sẽ huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của các nhà tài trợ quốc tế để đầu tư phát triển TP này.
Bà Victoria Kwakwa bày tỏ kỳ vọng về sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Đà Nẵng trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng (Ảnh: HC) |
Bà Victoria Kwakwa nêu rõ, chỉ sau 3 ngày WB phê duyệt dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng" (hôm 26/4), hiệp định tài trợ cho dự án đã chính thức được Chính phủ Việt Nam và WB ký kết là mốc thời gian kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Mong đợi dự án sẽ tiếp tục được thực hiện suôn sẻ, thành công, bà Victoria Kwakwa nói: "TP Đà Nẵng luôn là địa phương đi đầu trong việc thực hiện những vấn đề liên quan đến dịch vụ đô thị như thoát nước, thu gom rác thải, xử lý nước thải. Và chúng tôi hy vọng Đà Nẵng cũng sẽ là địa phương đi đầu trong việc có hệ thống xe buýt nhanh, xử lý nước thải an toàn...".
Bà bày tỏ kỳ vọng về sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Đà Nẵng trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng; vạch ra những thể chế, chính sách hỗ trợ cho người dân TP, đặc biệt là đối tượng người nghèo, có thể tiếp cận các dịch vụ đô thị một cách an toàn và hiệu quả. Nhấn mạnh hy vọng với việc ký kết dự án này, người dân Đà Nẵng sẽ được cải thiện chất lượng cuộc sống, đạt mục tiêu xoá đói giảm nghèo và tăng cường sự phồn vinh, sự phát triển bền vững. Đồng thời mong muốn hiệu quả từ việc thực hiện thành công dự án sẽ được lan toả ra các tỉnh, thành trong khu vực...
"Chúng ta đã biết Hiệp định tài trợ cho dự án này được ký kết trong thời gian kỷ lục. Và chúng tôi cũng hy vọng dự án sẽ có hiệu quả trong thời gian kỷ lục, sẽ thành công trong thời gian kỷ lục. Để sau này khi trở lại Việt Nam, chúng tôi sẽ tự hào đây là một dự án rất thành công và là sản phẩm của sự hợp tác giữa WB và Đà Nẵng, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một TP đẹp và phát triển bền vững trong tương tai" - bà Victoria Kwakwa nói.
Đáp ứng những kỳ vọng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nêu rõ, đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do WB tài trợ cho Đà Nẵng, với mục tiêu giúp TP phát triển bền vững qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả. "Là địa phương tiếp nhận dự án, với sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tôi cam kết Đà Nẵng sẽ quyết tâm thực hiện thành công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu và hiệu quả" - ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam chính thức khai mở bảng tên công trình cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công (Ảnh: HC)
Khởi công tháng 5/2011, do Tư vấn quốc tế CDM Intenational Inc. (Mỹ) thiết kế, The Louis Berger Group Inc. (Mỹ) giám sát thi công, toàn bộ 4 gói thầu của công trình đã hoàn thành sau 23 tháng thi công, vượt tiến độ 1 tháng. Tổng giá trị xây lắp công trình lên đến 1.220 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của WB và vốn đối ứng của TP Đà Nẵng.