U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Đừng để ‘bóng ma’ Hữu Thắng quay về

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ - U22 Indonesia, ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 30 vào 19h hôm nay (1/12).

Đây là trận đấu mang tính bản lề, quyết định ngôi nhất bảng đối với cả hai đội. Chính vì thế, cuộc đối đầu tối nay hứa hẹn sẽ vô cùng rất hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính.    

Tập trung tối đa là điều hàng thủ U22 Việt Nam cần ghi nhớ. (Nguồn: Bóng đá)

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên có cho mình 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở SEA Games 2011, Indonesia thắng Việt Nam 2-0. Nhưng ở SEA Games 2 năm sau đó, Việt Nam đã trả nợ thành công với chiến thắng 5-0.

Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam đã vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0 (nhờ pha đánh đầu của tiền vệ Triệu Việt Hưng). Tại giải U22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam để thua Indonesia 0-1. Người dẫn dắt U22 Việt Nam là HLV Nguyễn Quốc Tuấn và tuyển trẻ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Bali. Với chiến thắng này, thầy Park là người đầu tiên phá dớp Việt Nam thua đội tuyển xứ Vạn đảo trên sân khách sau hơn một thập kỷ!

Tập trung tối đa là điều hàng thủ cần ghi nhớ

Tính riêng ở SEA Games 30, đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đi đúng con đường vạch ra. Nhưng, nếu xem lại chi tiết bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận trước U22 Lào, thì người hâm mộ có lý do để lo lắng. 1 lần bị thủng lưới trong chiến thắng 6-1 thực ra chẳng có gì to tát cả.

Tiếc rằng, nó lại đến từ chính 'điểm yếu' mà thầy Park đã 'dày công' tìm cách khắc phục, thường xuyên nhắc nhở các học trò của mình phải lưu tâm: "U22 Lào chơi phản công khá tốt. Các hậu vệ cần tránh mắc sai sót cũng như hạn chế thẻ phạt và phạm lỗi trước vòng cấm. Vì đội bóng của Lào cũng có những cầu thủ đá phạt tốt".

Còn nhớ, tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3 ở Việt Nam, thầy Park từng phải cắn răng đưa trung vệ Đình Trọng chưa lành hẳn chấn thương vào sân. Giải đấu ấy, các sân sút trẻ Thái Lan đã không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Và U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng (thắng Brunei 6-0, hạ Indonesia 1-0 và hủy diệt Thái Lan 4-0).

Nhưng trước đó, ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 4 bàn, trong đó có 3 bàn đều từ tình huống cố định. Tại Asian Cup 2019, 5/7 bàn thua mà các học trò của thầy Park phải nhận cũng đến từ tình huống 'bóng chết'.

Giờ đây, ở SEA Games 30, thiếu vắng cả hai trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam Trần Đình Trọng và Quế Ngọc Hải, nỗi ám ảnh mang tên "tình huống cố định" lại hiện về. Do bất cẩn và một thoáng thiếu tập trung, hàng thủ U22 Việt Nam đã để thua 1 bàn từ tình huống cố định trong trận gặp U22 Lào.

"Tôi tiếc vì hàng phòng ngự để thua một bàn không đáng", thầy Park chia sẻ sau trận đấu. "Ban huấn luyện đã cho các cầu thủ luyện nhiều về cách hóa giải những tình huống cố định như thế, nhưng tôi không hiểu sao họ vẫn để thua".

Tránh rơi vào vết xe đổ của HLV Hữu Thắng

Con đường mà thầy trò ông Park đang đi có nhiều nét tương đồng với U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng ở SEA Games 29. Cũng thắng tưng bừng các đội 'lót đường' trước khi chạm trán các đối thủ mạnh dần lên. Đoàn quân của HLV Hữu Thắng từng chơi tưng bừng trước U22 Indonesia, sút dội xà ngang khung thành đối phương, để rồi cũng chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu then chốt này. Gặp U22 Thái Lan sau đó, học trò của ông Hữu Thắng cũng sút dội cột dọc khiến người Thái thót tim, nhưng rồi lại để thua bàn đầu tiên từ 'tình huống cố định'.

Giải đấu ấy, U22 Việt Nam thảm bại 0-3 trước Thái Lan, bị loại từ vòng bảng, biến kỳ SEA Games năm ấy thành giải đấu thảm hại nhất của bóng đá Việt Nam.

Vững tin vào điểm tựa mang tên Park Hang-seo

So với các kỳ SEA Games trước, bóng đá Việt Nam hiện đang có đủ 'binh hùng, tướng mạnh'. Các đội tuyển quốc gia và tuyển U22/23 Việt Nam dưới thời HLV người Hàn đang là một tập thể gắn kết, kỷ luật, thi đấu đầy tự tin, chiến đấu quả cảm và bản lĩnh chưa từng thấy. Với dàn cầu thủ hiện tại, HLV Park Hang-seo đang bất bại trong 20 trận đấu liên tiếp gặp các đối thủ Đông Nam Á khi dẫn dắt các "chiến binh sao vàng" ở U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Cuộc chạm trán tối nay với U22 Indonesia - một đối thủ cực kỳ khó chịu của bóng đá Việt Nam, chắc chắn thầy Park sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm mục tiêu giành chiến thắng: thủ môn Bùi Tiến Dung; các trung vệ Thành Chung, Đức Chiến, Ngọc Bảo. Hàng tiền vệ sẽ gồm: Văn Hậu, Trọng Hoàng, Việt Hưng, Hùng Dũng; và hàng công với Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Dự đoán: U22 Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ với tỷ số cách biệt 1 bàn, để mở toang cánh cửa vào vòng bán kết!

Theo baoquocte.vn

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !