HLV Park Hang-seo: Trọng tài quá nhẹ tay với Myanmar

ĐT Việt Nam đã có trận hòa rất đáng tiếc trên sân của đối thủ Myanmar, đó là môt trận đấu mà các cầu thủ đã chơi tốt nhưng chỉ không may mắn ở các tình huống dứt điểm, bên cạnh đó còn do sự kém cỏi của trọng tài.

Bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn đã bị trọng tài chối bỏ.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu thứ 3 ở AFF Cup 2018 khi làm khách trên sân của Myanmar. Đây là một trận đấu có thể nói các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi tốt nhất kể từ đầu giải.

Không chỉ duy trì được sự chắc chắn của hàng phòng ngự, rất nhiều lần các chân sút Việt Nam đã có cơ hội mười mươi để ghi bàn, nhưng đáng tiếc là đều không thể tận dụng. Đặc biệt là Văn Toàn đã có một lần đưa được bóng vào lưới, nhưng vì nhận định sai lầm của trọng tài mà đã không được công nhận. 

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thể hiện rõ sự không hài lòng với công tác trọng tài của trận đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Tôi không hài lòng về trọng tài ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại băng hình để xem tình huống bị từ chối của Văn Toàn có đúng hay không. Tôi đứng trên sân không rõ tình huống nên sẽ phải xem lại".

Trong trận đấu, HLV Park Hang-seo cũng không ít lần tỏ ra thất vọng và bực bội với cách xử lý của các trọng tài với việc nương nhẹ tay với cầu thủ của Myanmar.

Đây là trận đấu mà đối thủ chủ nhà rõ ràng chơi dưới cơ ĐT Việt Nam một cách toàn diện và họ thường xuyên có những tình huống chơi xấu, vào bóng quá quyết liệt đối với các cầu thủ Việt Nam hay các tình huống kéo người lộ liễu. Nhiều lần quá bức xúc, HLV Park Hang-seo phải ra sát đường biên yêu cầu các trọng tài phải nặng tay hơn.

Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam có hai lần có thể được hưởng penalty sau khi Công Phượng bị thủ môn Myanmar cản ngã trong vòng cấm, không lâu sau đó tới lượt Văn Hậu bị đốn ngã, tuy nhiên trọng tài đều lắc đầu cho qua. 

Ngoài ra còn khá nhiều tình huống xử lý không chính xác khác của tổ trọng tài, đáng nói nhất là ở tình huống không công nhận bàn thắng của Văn Toàn dù cầu thủ này ở góc quay lại không hề việt vị. Giá như những tiếng còi chính xác hơn, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải có bàn thắng và ra về với 3 điểm trọn vẹn thay vì chỉ 1 kết quả hòa.

Bên cạnh công tác trọng tài, HLV Park Hang-seo còn tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này.

Ông cho biết: "Tôi cũng không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã cố gắng đưa nhiều cầu thủ tốt vào sân để giành trọn 3 điểm. Cơ hội vì vậy đã mở ra, nhưng đáng tiếc là không một ai tận dụng thành công. Hôm nay, may mắn không song hành cùng chúng tôi.

Giờ thì Việt Nam chỉ xếp thứ hai trong bảng với 2 bàn ít hơn đối thủ. Trận cuối Việt Nam gặp Campuchia, còn Myanmar làm khách ở Malaysia. Chúng tôi cần hồi phục thật tốt, cố gắng giành 3 điểm trên sân nhà và chiếm vị trí nhất bảng".

Hiện tại, sau 3 trận đấu tại bảng A, Việt Nam vẫn đang xếp thứ hai sau Myanmar vì kém về hiệu số bàn thắng bại nhưng gây ấn tượng mạnh mẽ ở khâu phòng ngự khi vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

Ở lượt trận cuối, khi được trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn trận thắng của Myanmar trước Malaysia (trong trường hợp Myanmar thắng Malaysia) để có thể giành ngôi đầu bảng và tránh phải gặp Thái Lan sớm ở trận bán kết.

Một sự thận trọng vẫn là không hề thừa bởi Campuchia dù đã bị loại nhưng vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu rất tốt và đầy quyết tâm.

Hoàng Nam

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !