Cristiano Ronaldo suýt chết vì bệnh tim

12 năm trước, Cristiano Ronaldo bất ngờ đổ gục xuống sân đau đớn. Sau đó, bất chấp những cảnh báo, tiền đạo này vẫn trở lại với sân cỏ. Tuy nhiên, có một thực tế là với tiền sử bệnh tim, ngôi sao của Real Madrid có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.

Cristiano Ronaldo suýt chết vì bệnh tim

Gần đây bóng đá thế giới xôn xao với sự kiện tiền vệ Fabrice Muamba của Bolton bất ngờ bị đột quỵ trong trận tứ kết cúp FA gặp Tottenham. Cho tới nay cầu thủ vẫn chưa khỏe mạnh trở lại. Trước Muamba, đã có rất nhiều cầu thủ khác của thế giới bị suy tim khi đang thi đấu hoặc bị tiền sử bệnh tim. Và trong số đó có cả Cristiano Ronaldo, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.

Cristiano Ronaldo suýt chết vì bệnh tim
Ronaldo có tiền sử bệnh tim

Hồi 15 tuổi, trong một buổi tập cùng CLB Sporing Lisbon, Ronaldo cũng bất ngờ ngã gục xuống sân đau đớn. Ngay lập tức cậu bé đã được các bác sĩ kiểm tra và đã cho Ronaldo trợ tim khẩn cấp. Sau đó, bất chấp những cảnh báo, tiền đạo này vẫn trở lại với sân cỏ thi đấu. Tuy nhiên, có một thực tế là với tiền sử bệnh tim, ngôi sao của Real Madrid có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.

CR7 cũng không phải trường hợp duy nhất bị bệnh tim mà vẫn thi đấu bình thường. Những cầu thủ như Nwankwo Kanu, Gerald Asamoah và Shane Long vẫn bỏ qua những lời khuyên của các chuyên viên y tế và gắn bó với sự nghiệp đỉnh cao. Kanu bị bệnh tim bệnh sinh từ năm 1986 nhưng hiện vẫn đang khoác áo Portsmouth ở tuổi 35. Tuyển thủ Đức Asamoah và tuyển thủ CH Ireland Shane Long không bị tim bẩm sinh nhưng cũng có vấn đề về tim vẫn đang thi đấu ở các CLB của Đức và Anh. Asa Hartford - cựu cầu thủ (1974-1979) và sau là trợ lý cho CLB Man City (1996-2005) thậm chí còn kéo dài nghiệp quần đùi áo số tới 41 tuổi. Trong thời gian này, ông cũng đã có 50 lần khoác áo tuyển Scotland.

Bản thân CLB Bolton trước đây cũng đã từng chứng kiến một cầu thủ bị suy tim. Đó là trường hợp của Khalilou Fadiga hồi tháng 10/2004 cũng trong cuộc đối đầu với Tottenham tại Carling Cup. Nhưng sau đó anh này đã nhanh chóng hồi phục.

Không may mắn như các đồng nghiệp trên, nhiều cầu thủ nổi tiếng như Antonio Puerta, Marc-Vivien Foe, Phil O’Donnell, Besian Idrizaj, Richar Butcher, Anton Reid đều đã không qua khỏi sau cơn đột quỵ. Tuyển thủ Cameroon Marc-Vivien Foe đã bất ngờ bất tỉnh trong trận gặp Colombia tại bán kết Confederations Cup năm 2003. Trong 45 phút sau đó, các chuyên viên y tế đã rất nhiệt tình để làm tim anh đập trở lại nhưng vô hiệu. Kết luận sau đó cho thấy anh bị tim phình to và huyết áp cao.

Sau Foe, Antonio Puerta là cầu thủ danh tiếng khác qua đời vì lý do tương tự. Năm 2007, cầu thủ của Sevilla có 3 ngày hôn mê trên giường bệnh trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trường hợp đáng tiếc gần đây nhất là Richar Butcher của Macclesfield, đội bóng thuộc giải hạng 4 nước Anh. Sau khi rời sân thi đấu trở về nhà, cầu thủ này cảm thấy mệt mỏi choáng váng và ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại.

Năm 2000, khi đang khoác áo đội trẻ CLB Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo được chẩn đoán mắc bệnh tim. Nhịp tim của anh đập nhanh bất thường ngay cả khi không vận động.


Bà Dolores, mẹ của Ronaldo cho biết: "Các thành viên trong CLB Sporting thông báo cho tôi tình trạng sức khỏe của Ronaldo và yêu cầu tôi tới bệnh viện để kí giấy phẫu thuật. Tôi đã rất lo lắng, nhưng thằng bé lại chẳng để tâm tới chuyện đó."

Ronaldo được phẫu thuật bằng phương pháp bắn tia laser. Anh nhập viện buổi sáng và được ra viện ngay trong ngày. Chưa đầy 1 tuần sau ca phẫu thuật, Ronaldo đã tập luyện bình thường trở lại. Tuy nhiên, với tiền sử bệnh tim, có thể nói Ronaldo vẫn đang từng ngày đánh cược với tính mạng của mình.

Theo Đất Việt

Theo Đất Việt

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !