6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á

Không ai dám tin những bóng hồng sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và vẻ đẹp gợi tình "chết người" này đã và đang là những VĐV chuyên nghiệp.

1. Nữ hoàng sân băng Kim Yu Na

Kim Yu Na là VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng tại Hàn Quốc . Cô là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic mùa đông năm 2010, vô địch thế giới năm 2009, vô địch giải bốn châu lục năm 2009 và ba lần vô địch giải Grand Prix Final.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 1

Kim Yu Na là niềm tự hào của làng thể thao Hàn Quốc.

Người đẹp sinh năm 1990 hiện đang theo học ngành giáo dục tại Đại học Hàn Quốc. Không chỉ tài năng, Kim còn sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Cô được coi là nữ hoàng quảng cáo tại xứ kim chi, sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu như Lee Hyo-ri hay Kim Tae Hee.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 2
6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 3

Không chỉ là một VĐV trượt băng được yêu thích tại xứ kim chi, Kim Yuna còn nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo.

2. VĐV boxing Lee Si Young

Ít ai ngờ rằng Lee Si Young, mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện trong bộ phim Hàn Quốc đình đám Vườn sao băng, lại là một vận động viên có hạng trên sàn đấu boxing.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 4

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực boxing, Lee Si Young có tố chất với môn thể thao hạng nặng khi sở hữu thể lực tốt, sải tay dài và tinh thần thi đấu cao. Những trận đấu của cô luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Sau một lần tình cờ thử vai cho một bộ phim về nữ võ sĩ quyền anh năm 2010, Si Young bắt đầu dành tình yêu cho môn thể thao đầy bạo lực này. Chỉ 4 tháng sau khi bắt đầu tập luyện, Si Young đã giành được chiến thắng đầu tiên trong giải nghiệp dư hồi tháng 11/2010.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 5

Tuyển thủ 31 tuổi - Lee Si Young - vốn là một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô từng góp mặt trong bộ phim Vườn sao băng đình đám.

Mới đây, Lee Si Young tạo nên một cơn bão lớn trong cả làng thể thao và giải trí xứ kim chi khi chiến thắng đối thủ 21 tuổi để giành suất đại diện cho Hàn Quốc dự thi Olympic mùa đông tại Sochi, Nga vào tháng 2/2014.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 6
6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 7

Lee Si Young sở hữu vẻ đẹp "mong manh, dễ vỡ" khiến chẳng ai tin nổi cô lại đam mê và hết mình với môn thể thao đầy bạo lực - boxing.

3. Búp bê thể dục nghệ thuật Son Yeon Jae

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 8
6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 9

Son Yeon Jae là bông hoa có cả sắc lẫn hương, vừa xinh đẹp vừa tài năng của làng thể thao Hàn Quốc.

"Búp bê" hay "công chúa" của môn thể dục nghệ thuật là những từ có cánh mà người hâm mộ trìu mến đặt cho nữ VĐV 17 tuổi Son Yeon Jae. Không chỉ tài năng khi giành được huy chương đồng ASIAD 2010 năm 15 tuổi, Yeon Jae còn sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện với nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 10

Son Yeon-Jae được hãng thể thao FILA lựa chọn là gương mặt đại diện cho các sản phẩm của hãng. Vị trí này trước đây được trao cho "nữ hoàng" sân băng Kim Yu Na.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 11

4. Tay cơ có hạng Phan Hiểu Đình

Phan Hiểu Đình (25/2/1982) là một trong những tay cơ có hạng của Trung Quốc khi từng lọt vào Top 10 thế giới.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 12

Năm 2006, cô đoạt danh hiệu Gương mặt WPBA của năm và tỏa sáng tại giải Asian Games. Năm 2007, cô là Á quân trong bảng xếp hạng của WPBA. Năm 2010, Phan Hiểu Đình giành huy chương vàng tại ASIAD lần thứ 16 diễn ra trên chính mảnh đất Trung Quốc.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 13

Không chỉ là một tay cơ giỏi, Hiểu Đình còn khiến người hâm mộ ngất ngây trước vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô. Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng nếu không biết, nhiều fan vẫn ngỡ Hiểu Đình đang ở tuổi đôi mươi. Không chỉ trẻ trung, cô nàng còn khá nhí nhảnh và xì tin ngoài đời thường.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 14

5. VĐV nhảy cầu Cica Zhou Weitong

Cica Zhou Weitong sinh ngày 26/08/1982 tại Quý Châu, Trung Quốc. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75, số đo ba vòng cân đối 86-60-89 cùng nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng Cica lại chọn con đường trở thành một vận động viên.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 15

Tuy nhiên, cô gái có vẻ đẹp gợi tình "chết người" này cuối cùng cũng đã bỏ dở nghiệp vận động viên để đến với sàn catwalk và trở thành một trong những chân dài hàng đầu Trung Quốc.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 16
6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 17

ít ai ngờ rằng, cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng của làng chân dài Trung Quốc - Zhou Weitong - xuất thân từ một vận động viên môn nhảy cầu.

6. VĐV thể dục dụng cụ Kaori Nakamura

Kaori Nakamura là nữ VĐV môn thể dục dụng cụ nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô từng tham dự nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, mang về nhiều huy chương vàng cho đất nước.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 18

Dù khởi nghiệp là một VĐV song với khuôn mặt khả ái cùng thân hình nuột nà, nóng bỏng, số đo 3 vòng 87-59-86, Kaomi đã bỏ dở nghiệp vận động viên để chuyển sang nghề người mẫu. Cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng danh tiếng.

6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 19
6 thiên thần khêu gợi của làng thể thao châu Á - ảnh 20

Kaomi phải bỏ nghiệp VĐV vì quá xinh đẹp và nóng bỏng.

THU HỒNG

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !