4 trọng tài kiên quyết phủ nhận chuyện nhận hối lộ

Trong bản tường trình mới nhất gửi VFF, 4 trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL vẫn không đề cập gì đến chuyện nhận tiền hối lộ.

Trong bản tường trình đầu tiên gửi VFF, 4 trọng tài Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đặc Chiến và Đỗ Mạnh Hà làm khá sơ sài. Chính vì vậy VFF đã yêu cầu tổ trọng tài người Hà Nội làm lại. Đến đầu giờ chiều nay (10/6) VFF đã nhận được bản tường trình mới.

“Tôi vừa nhận được đầy đủ các bản báo cáo của lãnh đạo Ban trọng tài và tường trình lại của 4 thành viên tổ trọng tài. So với lần tường trình trước, 4 thành viên trọng tài đã tường trình chi tiết, cụ thể hơn song chủ yếu xoay quanh vấn đề chuyên môn trong trận đấu sân Thanh Hóa hôm 30/3. Tuy nhiên, không trọng tài nào đề cập đến chuyện có người đưa tiền, hay nhận tiền cả”, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho hay.

4 trọng tài kiên quyết phủ nhận chuyện nhận hối lộ - ảnh 1
Trọng tài Đinh Hải Dương và các cộng sự vẫn phủ nhận chuyện nhận hối lộ.

Ông Tuấn cũng cho biết VFF chỉ có quyền yêu cầu Ban trọng tài và 4 trọng tài trên giải trình, báo cáo vụ việc chứ không có quyền điều tra. Quyền điều tra thuộc về cơ quan công an, chính vì vậy VFF đã mời C45 vào cuộc.

“Việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan công an. VFF đã gửi công văn mời công an vào cuộc. Phía công an cũng đã và đang tiến hành điều tra. Nhiệm vụ lúc này của chúng tôi là bàn giao toàn bộ các bản báo cáo, tường trình, các hồ sơ, giấy tờ liên quan vụ việc cho công an để hỗ trợ điều tra. Việc này sẽ được làm ngay trong chiều nay”, ông Tuấn cho hay.

Công an ráo riết điều tra vụ trọng tài nhận hối lộ

"Chúng tôi nhận được văn bản đề nghị vào cuộc điều tra vụ 4 trọng tài V.League nhận hối lộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 7/6. Tuy nhiên, trước đó khi thông tin vụ việc xuất hiện trên báo chí chúng tôi đã cử ngay tổ điều tra theo dõi vụ việc", đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an (C45) cho hay.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, tổ điều tra vụ việc đã yêu cầu các bên liên quan cung cấp đầy đủ, cập nhật các chứng cứ mới nhất để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, C45 đã tiến hàng tiếp xúc và làm việc với các cá nhân liên quan đến vụ nhận hối lộ trong trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 3 V.League 2013.

4 trọng tài kiên quyết phủ nhận chuyện nhận hối lộ - ảnh 2
Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết sẽ sớm có kết luận về vụ trọng tài nhận hối lộ.

Trước khi VFF nhờ C45 vào cuộc, sự vụ đã được thông tin rộng rãi chi tiết trên báo chí. Tuy nhiên, đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết: "Điều này không ảnh hưởng nhiều tới công tác điều tra".

Hiện tại C45 đã lên kế hoạch làm việc trực tiếp với 4 trọng tài bị tố cáo nhận hối lộ sau trận đấu trên sân Thanh Hóa. "Chúng tôi sẽ xử lý rốt ráo, đồng thời sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất", đại tá Hồ Sỹ Tiến khẳng định.

Vụ việc trọng tài nhận hối lộ tại V.League đã làm chấn động dư luận. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mới đây cũng đã ký quyết định đình chỉ công tác với Trường, Phó Ban trọng tài Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn để phục vụ công tác điều tra.

Lâm Thỏa

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !