10 cầu thủ World Cup đang 'hot' nhất trên mạng xã hội

World Cup năm nay sẽ là mùa World Cup đầu tiên lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Hiện tại, các trang cá nhân Twitter của các danh thủ thế giới đã và đang nóng lên mỗi ngày.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, đang là người dẫn đầu trong cuộc đua độ hot trên mạng xã hội với tài khoản Twitter có 26,6 triệu người theo dõi.

10 cầu thủ World Cup đang 'hot' nhất trên mạng xã hội - ảnh 1

Cristiano Ronaldo đang là ngôi sao bóng đá hút fan nhất trên Twitter (ảnh CNN)

Những phân tích của trang Mirror (Anh) cũng cho thấy Ronaldo là người có xu hướng tương tác nhiều với các fan của mình hơn các đồng nghiệp.

Gần đây, những bài đăng sốt nhất của Christino Ronaldo là bức ảnh anh và đồng đội trong tuyển Bồ Đào Nha, cùng với một quảng cáo của Nike về Ronaldo và các ngôi sao khác với tiêu đề “Rick makes the game beautiful”.

Sau Cristiano Ronaldo, tuyển thủ người Brazil Neymar là ngôi sao gây sốt thứ 2 trên mạng xã hội Twitter với 10,8 triệu người theo đuôi.

10 cầu thủ World Cup đang 'hot' nhất trên mạng xã hội - ảnh 2

Neymar đang giữ vị trí thứ 2 trên "bảng xếp hạng" Twitter

Neymar có vẻ là một cầu thủ có xu hướng “nghiện mạng xã hội”, anh đã chia sẻ đến 40.700 tweet về cuộc sống của mình bằng tiếng Bồ Đào Nha và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ.

Vị trí thứ ba thuộc về tuyển thủ Wayne Rooney với 8,8 người theo đuôi. Trên Twitter, cầu thủ của MU có vẻ là một người rất yêu vợ khi hầu hết các tweet của anh đều là về cô vợ Coleen yêu quý của mình. 

10 cầu thủ World Cup đang 'hot' nhất trên mạng xã hội - ảnh 3

Wayne Rooney, tuyển thủ yêu vợ trên Twitter (ảnh The Guardian)

Chỉ trong tuần trước, Rooney đã nhắc đến vợ mình 56 lần trên các bài đăng mạng xã hội.

Danh thủ Piers Morgan và Michael Owen cũng là những người thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Rooney nhất.

10 cầu thủ World Cup đang 'hot' nhất trên mạng xã hội - ảnh 4

Andres Iniesta, cầu thủ thứ có nhiều fan thứ 4 trên mạng xã hội Twitter (ảnh: Goal.com)

Andres Iniesta là cầu thủ đứng thứ 4 về số lượng fan trên mạng xã hội Twitter với 8,7 triệu người theo dõi và vị trí thứ 5 thuộc về Mesut Ozil với 5,8 triệu fan.

Trong số 4 danh thủ trên, Rooney, Neymar và Andres Iniesta thường chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội bên cạnh những video và hình ảnh được “đặt hàng” trước bởi các nhãn hiệu danh tiếng.

Trước mùa World Cup năm nay, rất nhiều cầu thủ từ Costa Rica, Hàn Quốc và Bỉ cũng đã gia nhập Twitter, hứa hẹn một mùa World Cup đầu tiên sẽ gây bão trên mạng xã hội.

Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ hot nhất trên mạng xã hội Twitter hiện nay.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) 26.6 triệu người theo dõi.

Neymar Junior (Brazil) 10.8 triệu người theo dõi.

Wayne Rooney (Anh) 8.81 triệu người theo dõi.

Andres Iniesta (Tây Ban Nha) 8.68 triệu người theo dõi.

Mesut Ozil (Đức) 5.83 triệu người theo dõi.

Sergio Aguero (Argentina) 5.67 triệu người theo dõi.

Robin Van Persie (Hà Lan) 5.11 triệu người theo dõi.

Radamel Falcao (Colombia) 4.97 triệu người theo dõi.

Diego Forlan ( Uruguay) 4.1 triệu người theo dõi.

Chicharito Hernandez (Mexico) 3.31 triệu người theo dõi.

Bản tin được thực hiện từ nguồn tin trên trang Mirror.co.uk, một trong các tờ báo phổ biến nhất ở Anh.

Lê Hương (lược dịch)

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !