Trùm mafia nhúng tay vào hơn 100 vụ giết người chỉ phải đi tù 25 năm

Dư luận Italy bất bình sau khi một trùm mafia nhúng tay vào hơn 100 vụ giết người được thả tự do sau chỉ 25 năm ngồi tù. 

Trùm mafia Italy Giovanni Brusca của băng đảng khét tiếng Cosa Nostra còn được mệnh danh là “sát nhân” đã được thả tự do từ nhà tù Rebibbia ở thành phố Rome sau 25 năm ngồi tù, dù trước đó tên này có liên quan tới hơn 100 vụ giết người.

Động thái thả phạm nhân Brusca hôm 31/5 của tòa án Italy đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận nước này.

{keywords}
Trùm mafia Italy Giovanni Brusca liên quan tới hơn 100 vụ giết người chỉ phải đi tù 25 năm. (Ảnh: Trendswide)

Trước đây, trong quá trình xét xử và ngồi tù, Brusca đã cung cấp cho thẩm phán nhiều manh mối và thông tin để truy tìm và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội khác. Dù được thả tự do, nhưng Brusca sẽ vẫn bị quản chế trong vòng 4 năm tới.

Brusca bị cảnh sát Italy bắt vào năm 1996 và bị kết án tù chung thân sau khi hắn thừa nhận có vai trò trong hơn 100 vụ giết người bao gồm vụ sát hại tàn bạo một cậu học sinh mới 14 tuổi. Thi thể nạn nhân bị các đối tượng gây án cho phá hủy bằng axit. Cảnh sát từng gọi đây là "một trong những tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử". 

Ông Enrico Letta, lãnh đạo đảng Dân chủ (PD), gọi đây là "một cú đấm vào bụng khiến người ta không thốt nên lời", đồng thời bày tỏ không hiểu bằng cách nào mà điều này có thể xảy ra.

Còn ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn, cũng đã chỉ trích gay gắt quyết định thả Brusca. Chia sẻ trên Twitter, ông Salvini nhấn mạnh, “đây không phải là công lý mà người dân Italy chờ đợi”.

Thân nhân của các nạn nhân từng mất mạng trong tay Brusca cho biết, họ cảm thấy kinh hãi và thất vọng khi hay tin trùm mafia được ra tù. Theo họ, việc Brusca hợp tác và cung cấp thông tin cho các công tố viên chỉ nhằm “lấy lợi”, chứ không phải vì ăn năn hối lỗi.

Song công tố viên chuyên điều tra các vụ án liên quan tới những băng đảng mafia là ông Federico Cafiero De Raho đã lên tiếng bảo vệ quyết định thả tự do cho Brusca. Chia sẻ với Reuters, ông De Raho cho biết quyết định thả phạm nhân là do Brusca đã “hợp tác” với các công tố viên. 

Cô gái trẻ nghi chết trong tay người thân vì phản đối hôn nhân sắp đặt

Cô gái trẻ nghi chết trong tay người thân vì phản đối hôn nhân sắp đặt

Cô gái trẻ 18 tuổi sinh sống ở một thị trấn của Italy nghi bị người thân giết hại do phản đối hôn nhân sắp đặt. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !