Tổng thống Trump nhất trí hoãn cuộc tranh luận thứ hai với ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý với đề xuất của đảng Dân chủ tổ chức cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 22/10 và cuộc tranh luận thứ ba hoãn đến ngày 29/10.

Theo RIA, người quản lý Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Bill Stepien cho biết đảng Cộng hòa đồng ý rằng cuộc tranh luận thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/10 và theo đó, cuộc tranh luận thứ ba nên được hoãn lại một tuần đến ngày 29/10. Đây là hai cuộc tranh luận cuối cùng trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính thức vào ngày 3/11.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch tham gia cuộc tranh luận tiếp theo dù vừa xuất viện. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) thông báo rằng cuộc tranh luận trước bầu cử lần thứ hai giữa ông Trump và ông Biden, dự kiến ​​vào ngày 15/10, sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, ông Trump cáo buộc Ủy ban đã đưa ra các quyết định đơn phương và khẳng định ông sẽ không tham gia tranh luận trực tuyến, và trụ sở chiến dịch tranh cử tổng thống cho biết sẽ tổ chức một cuộc tranh luận thay thế.

Về phía ông Biden, trụ sở chính của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sau đó bày tỏ hy vọng rằng cuộc tranh luận sẽ không bị hủy bỏ, nhưng hoãn lại đến ngày 22/10.

“Ông Joe Biden đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ để tổ chức một cuộc tranh luận trực tuyến, nhưng Tổng thống Trump đã từ chối. Ông Biden sẽ tìm cơ hội thích hợp để trả lời các câu hỏi của cử tri vào ngày 15/10, như những gì ông ấy đã làm vài lần trong những tuần gần đây”, trụ sở chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ cho biết.

“Với việc tổng thống từ chối tham gia cuộc tranh luận vào ngày 15/10, chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban tranh luận sẽ hoãn cuộc tranh luận đến ngày 22/10 để tổng thống không thể trốn tránh trách nhiệm”, bà Kate Bedingfield, phó giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden nói.

Theo bà, các cử tri có thể “đặt câu hỏi trực tiếp cho cả hai ứng cử viên”.

“Mọi tổng thống đều đã tham gia tranh luận kể từ năm 1992, và sẽ thật xấu hổ nếu Tổng thống Trump là người đầu tiên từ chối”, một phát ngôn viên của ông Biden nói.

Mới đây, cuộc tranh luận giữa Phó tổng thống Mike Pence và ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ - thượng nghị sĩ Kamala Harris, cả hai tiếp tục tranh cãi về cách phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump trong đại dịch Covid-19, vốn hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 210.000 người Mỹ.

Trước đó, ông Trump được xác định mắc Covid-19 vào ngày 1/10, chỉ 48 giờ sau khi tranh luận trực tiếp với ông Biden lần đầu tiên ở Cleveland. Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận lo ngại ông Biden và người điều phối Chris Wallace có thể bị lây bệnh. Tuy nhiên, ông Biden đã nhận kết quả âm tính sau đó.

Sau đó, hôm 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung tâm y tế quân sự Walter Reed, nơi ông có 3 ngày điều trị sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sĩ Sean Conley khẳng định, các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.

Theo Tiến sĩ Sean Conley, sức khỏe của Tổng thống Trump có thể chưa hoàn toàn hết lo ngại, nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới 24/7 tại Nhà Trắng.

Ông Biden nói gì khi ông Trump 'khăng khăng' tham dự cuộc tranh luận thứ 2?

Ông Biden nói gì khi ông Trump 'khăng khăng' tham dự cuộc tranh luận thứ 2?

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng ông và Tổng thống Donald Trump không nên tham gia vào cuộc tranh luận vào ngày 15/10 nếu đến thời điểm đó ông Trump vẫn chưa khỏe do mắc Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !