Tổng thống Biden phá vỡ 'sự im lặng' sau 55 ngày

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp báo chính thức vào ngày 25/3 sau 55 ngày nhậm chức.

So với hơn 10 người người tiền nhiệm, ông Biden hiện được xem là tân Tổng thống Mỹ mất nhiều thời gian nhất để lần đầu tiên tổ chức họp báo chính thức.   

“Tổng thống Biden sẽ tổ chức họp báo chính thức vào chiều ngày 25/3”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki thông báo hôm 16/3.

{keywords}
Tổng thống Biden sẽ tổ chức họp báo lần đầu tiên sau 55 ngày nhậm chức. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thống, các tân Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức họp báo trong những tuần đầu kể từ ngày chính thức nhậm chức. Kể từ đời Tổng thống Ronald Reagan, tất cả các tân Tổng thống Mỹ đều tổ chức họp báo trong tháng đầu nhậm chức. Nơi diễn ra cuộc họp báo là Phòng Đông trong Nhà Trắng.

Kỷ lục trước đây thuộc về Tổng thống George W. Bush khi ông tổ chức họp báo sau 34 ngày chính thức nhậm chức. Tiếp đó là Tổng thống Donald Trump với 27 ngày.

Ông Biden đang bị truyền thông và không ít người dân Mỹ đánh giá là thiếu cởi mở bởi sau nhiều ngày nhậm chức, ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa tổ chức họp báo.

Song bà Psaki nhấn mạnh, Tổng thống Biden đã trả lời những câu hỏi ngắn kể từ khi ông chính thức nhậm chức vào ngày 20/1. Hồi đầu tháng Ba, bà Psaki từng nhắc lại cho các phóng viên về việc ông Biden đã trả lời câu hỏi “vài lần một tuần và thực tế là ông Biden từng trả lời 2 lần trong một ngày”.

Theo bà Psaki, ông Biden đang tập trung cho những nỗ lực nhằm thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 ngàn tỉ USD, cũng như đảm bảo nguồn cung cấp vắc-xin Covid-19 cho người dân Mỹ.

Nhiều nguồn tin cho rằng việc Tổng thống Biden chưa tổ chức họp báo chính thức có thể là nhằm “trốn tránh” báo chí Mỹ sau những sự cố và lỗi không đáng có như quên tên của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong một lần phát biểu.

Nhậm chức ở tuổi 79, ông Biden cũng trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất và phá vỡ kỷ lục của cựu Tổng thống Donald Trump. 

Chó cưng của ông Biden cắn nhân viên bảo vệ Nhà Trắng

Chó cưng của ông Biden cắn nhân viên bảo vệ Nhà Trắng

Hai chú chó cưng của ông Biden bị đưa ra khỏi Nhà Trắng sau hành động cắn nhân viên an ninh.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !