Tin thế giới ngày 30/11: Ông Trump "không còn dám" nói xấu Triều Tiên?
Triều Tiên:
*Các tướng quân đội Mỹ – Trung đã tiến hành một cuộc đối thoại quân sự bất thường vào ngày 29/11 chỉ sau vài giờ Triều Tiên cho phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa "khủng" nhất của quốc gia này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát quá trình phóng thử ICBM Hwasong-15 hôm 29/11. |
*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về vụ phóng tên lửa hôm 29/11 của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định, đây là loại tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ.
*Quân đội Hàn Quốc cho rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên phóng vào sáng sớm ngày 29/11 bay cao ít nhất là gấp 10 lần so với Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
*Chuyên gia Vladimir Kolotov nhận định rằng, nếu không chịu thay đổi chính sách với Triều Tiênthì Mỹ sẽ đi vào ngõ cụt, và chính vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là một minh chứng cho điều đó.
*Bình luận viên Evan Osnos của NewYorker cho rằng trên phương diện ngoại giao, vụ phóng tên lửa Hwasong-15 đã xóa sạch mọi ảo tưởng của các nhà hoạch định chính sách quốc tế về ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Vụ phóng được tiến hành ngay sau chuyến đi tới Bình Nhưỡng gần đây của ông Tống Đào, đặc phái viên cấp cao nhất Trung Quốc cử tới Triều Tiên trong hai năm qua.
*Một quan chức Mỹ tin quân đội nước này đủ sức đối phó mọi tên lửa Triều Tiên hiện tại nhưng không chắc về khả năng này trong tương lai.
"Tôi không nghĩ họ có thể tấn công Mỹ thành công vào lúc này", AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. "Đánh giá chung là chúng tôi có thể chặn mọi thứ Triều Tiên hiện có. Trong tương lai, tôi không rõ".
*Tên lửa đạn đạo Hwasong-15 có thể sử dụng động cơ mới, cùng khả năng sử dụng nhiên liệu rắn để rút ngắn thời gian triển khai.
"Hwasong-15 dường như được trang bị động cơ mới, nhưng cũng có thể là loại động cơ từng sử dụng trước đây. Nó không sử dụng động cơ phụ để điều chỉnh hướng bay như mẫu Hwasong-12 và Hwasong-14, mà dường như được trang bị hai ống xả động cơ tương tự phiên bản Hwasong-13 (KN-08). Tuy nhiên, cấu hình động cơ lần này vẫn rất khác", tạp chí National Interst dẫn lời chuyên gia phân tích Scott Lafoy.
*Người dân Bình Nhưỡng cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ không còn dám nói xấu Triều Tiên sau khi nước này phóng thử thành công tên lửa mới.
"Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho ông Trump, người thường nói xấu sau lưng chúng tôi về phẩm giá của đất nước này, là liệu ông có còn dám nói xấu về đất nước chúng tôi nữa không khi tên lửa Hwasong-15 được phóng đến đất liền Mỹ?", một người đàn ông ở thủ đô Bình Nhưỡng nói sau khi biết Triều Tiên thử thành công tên lửa Hwasong-15, BBC đưa tin.
*Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng thử hạt nhân, tên lửa, còn Mỹ - Hàn dừng tập trận vào tháng 12.
"Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ tất cả các bên liên quan dừng làm leo thang căng thẳng", Đại sứ Vassily Nebenzia hôm 29/11 cho biết. "Điều thiết yếu là lùi một bước và tính đến những hậu quả của mỗi hành động".
Quan hệ Nga - Mỹ
*Nga cho rằng, hành động Su-30 "đánh chặn" máy bay trinh sát P-8A Poseidon của hải quân Mỹ trên Biển Đen là nhằm giúp phía Mỹ tránh rơi vào một vụ bê bối quốc tế nếu như không may vi phạm không phận của Nga.
Mỹ vẫn “ấp ủ” kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. |
*Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 29/11 tuyên bố, Washington không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thươngcho Chính phủ Ukraine.
Tình hình Syria:
*Cựu nhân viên tình báo Mỹ Philip Giraldi cho rằng, Mỹ sẽ giảm bớt hoặc dừng hoàn toàn sự hỗ trợ đối với một số nhóm nổi dậy ở Syria vì lý do không còn giá trị, song sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syriasẽ còn lâu dài.
Các tay súng SDFở Raqqa. |
*Hôm 28/11, một số hãng truyền thông đã cho công bố tài liệu nghi là bản thỏa thuận bao gồm các điều khoản tiến hành lệnh ngừng bắn trong một tháng giữa IS và SDF.
Tuy nhiên, SDF đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định không có bất cứ thỏa hiệp nào giữa SDF và IS đồng thời xem đây là một sự “lố bịch”.
Nga - Nhật Bản:
*Tờ Izvestia cho hay quân đội Nga đang có kế hoạch triển khai các tên lửa chống hạm tới quần đảo Kuril. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga – Nhật trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực này.
Theo Izvestia, hoạt động triển khai các hệ thống tên lửa Bal và Bastion tới hai hòn đảo thuộc chuỗi đảo Kuril sẽ có thể diễn ra vào năm tới.