Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Việt Nam tự tin về khả năng tổ chức sự kiện quốc tế lớn

Trả lời câu hỏi về khả năng thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể, tuy nhiên Việt Nam tự tin về năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: NH

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 24/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay hiện vẫn chưa có thông tin về khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ tổ chức tại Việt Nam,

“Tôi cho rằng địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sẽ do hai phía Mỹ và Triều Tiên quyết định. Tuy nhiên xin khẳng định lại Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tôi cũng rất tự tin về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam như chúng tôi đã thành công trong năm APEC 2017 và các hội nghị quốc tế khác”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Reuters đưa tin ngày 18/1, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2. Nhà Trắng cho biết, địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được thông báo sau.

Trước đó, nhà báo John Roberts của Fox News viết trên Twitter rằng Thủ đô của Việt Nam - Hà Nội được nêu là một trong những nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ tại thượng đỉnh lần 2.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 13/1 cũng dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết chính Tổng thống Trump đã gửi đề xuất cho phía Triều Tiên về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam, và Triều Tiên đang trong quá trình cân nhắc.

Tuệ Minh
Từ khóa: thượng đỉnh mỹ triều thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai thượng đỉnh mỹ triều tổ chức tại việt nam cuộc gặp trump - kim lãnh đạo triều tiên Kim Jong-un Tổng thống Mỹ bán đảo triều tiên người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Đang cập nhật dữ liệu !