Tân binh khóc vì bị đưa tới gần biên giới Ấn Độ, Trung Quốc nói gì?

Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Đài Loan cố tình xuyên tạc khi nói các tân binh Trung Quốc khóc trên chuyến xe điều tới vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ. 

 

 

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, phía Đài Loan cố tình “thay đổi tâm trạng” trong đoạn video khi nói binh sĩ Trung Quốc đã khóc vì bị điều tới vùng biên giới giáp Ấn Độ.

Trước đó, vào ngày 20/9, dễn viên hài người Pakistan Zaid Hamid đã đăng lên tài khoản Twitter đoạn video cho thấy, các tân binh Trung Quốc ngồi trên chuyến xe buýt vừa khóc vừa hát khi được cho bị "đưa tới khu vực biên giới Ladakh giáp mặt với quân đội Ấn Độ".

Chính sách một con ở Trung Quốc đã “làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của những người anh em Trung Quốc", ông Hamid viết.

Ban đầu, đoạn video trên được đăng trên trang WeChat của tờ Fuyang City Weekly vào ngày 15/9, nhưng ngay sau đó đã bị xóa. Theo hình ảnh video, 10 tân binh từ thành phố Phụ Dương thuộc quận Dĩnh Châu của tỉnh An Huy đã khóc trong lúc hát bài "Hoa xanh trong quân ngũ".

Truyền thông Đài Loan đã dẫn lại video và cho rằng, 10 tân binh Trung Quốc khóc vì sợ hãi do bị điều động tới làm nhiệm vụ gần biên giới Ấn Độ.

Nhưng sau đó, truyền thông Trung Quốc khẳng định các binh sĩ khóc vì xúc động sau khi chia tay bố mẹ để lên đường tới doanh trại, chứ không phải là tới khu vực biên giới giữa Trung - Ấn.

Thời báo Hoàn Cầu xác nhận tờ Fuyang City Weekly đã cho đăng tải hình ảnh 10 chiến sĩ trẻ là những người sinh sống ở thành phố Phụ Dương thuộc quận Dĩnh Châu. Những người này được tuyển trong đợt tuyển quân bắt đầu vào ngày 1/8.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, các tân binh là sinh viên đại học và 5 người trong số này chủ động xin tới doanh trại đóng quân ởTây Tạng, khu vực giáp vùng Ladakh.

Thời báo Hoàn Cầu còn nhấn mạnh, Đài Loan đã cố tình gây dựng hình ảnh binh sĩ Trung Quốc sợ chiến đấu và gắn hình ảnh họ xúc động khóc trên xe buýt với tình hình căng thẳng ở biên giới Trung - Ấn.

Thời gian gần đây, hàng ngàn binh sĩ Trung - Ấn đã có mặt dọc biên giới tranh chấp ở vùng Ladakh. Sau nhiều tuần xảy ra căng thẳng, một vụ đụng độ đẫm máu đã xảy ra vào ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc vẫn giấu thông tin về số binh sĩ thương vong sau vụ việc. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Ngoài ra, binh sĩ hai nước đã ít nhất 2 lần va chạm và cáo buộc nhau là thủ phạm bắn chỉ thiên, phá vỡ thỏa thuận không sử dụng súng trong bán kính 2 km tại Đường Kiểm soát thực tế (LAC).

Cả Trung Quốc và Ấn Độ còn liên tục đổ lỗi cho nhau trái phép vượt qua LAC nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. LAC có chiều dài 4.057 km là khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung - Ấn trong hàng thập niên qua.

Còn theo thông cáo chung được chính phủ Ấn Độ công bố hôm 22/9, sau cuộc gặp của các tướng quân đội Trung - Ấn vào ngày 21/9 ở Moldo, khu vực do Trung Quốc kiểm soát tại LAC, hai nước đã đồng thuận dừng điều động thêm binh sĩ tới khu vực tranh chấp biên giới trên dãy núi Himalaya, cũng như tránh động thái làm phức tạp thêm tình hình.

Quân đội Ấn Độ dùng lạc đà tuần tra biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ dùng lạc đà tuần tra biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ sẽ sử dụng lạc đà tham gia công tác tuần tra dọc biên giới đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !