Sản phụ quyết định mổ đẻ sớm để con kịp gặp người bố sắp qua đời

Sản phụ ở Mỹ quyết định sinh con sớm 3 tuần để đứa trẻ kịp gặp mặt người cha bị ung thư sắp qua đời. 

Cùng ngày sản phụ Haley Parke ở bang Connecticut của Mỹ sinh con thứ 2 hôm 2/12, chồng cô cũng qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiếm. Nhưng cô đã kịp để cậu con trai mới sinh được gặp và hôn bố đẻ. 

Cô Parke miêu tả khoảnh khắc đó là “cay đắng ngọt bùi”. Ngay sau khi sinh con, cô Haley và cậu bé John Beeson được ý tá bệnh viện chuyển ngay lên phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) năm trên tầng 2 của bệnh viện để gặp người cha John Brinton Parke. Hai cha con đã có khoảng 35 – 40 phút gặp gỡ và sau đó anh John qua đời. Trong gần một năm qua, anh John đã chống chọi với căn bệnh ung thư thận thể hiếm.

{keywords}
Người mẹ quyết định mổ đẻ sớm 3 tuần để con kịp gặp người bố sắp qua đời. (Ảnh: GMA)

“Hộ sinh là người đưa thằng bé lên phòng. Khi thằng bé được đặt lên ngực của bố, hai bố con có khoảng 35 – 40 phút bên nhau”, cô Haley (28 tuổi) chia sẻ với Good Morning America (GMA). 

Anh John (33 tuổi) ra đi để lại vợ cùng cậu con trai 18 tháng tuổi mang tên Brinton và bé trai mới sinh.

“Anh ấy thực sự là một chiến binh. Không dễ gì anh ấy bỏ cuộc. Anh ấy cố gắng chiến đấu với bệnh tật vì gia đình”, cô Haley cho hay, hai vợ chồng đã ở bên nhau được 3 năm sau khi họ làm quen qua công việc vào năm 2016.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2021, anh John, một cựu tuyển thủ bóng rổ và làm việc cho công ty hàng không, được chẩn đoán mắc ung thư khi cậu con trai đầu mới được 6 tháng tuổi.

Cô Haley cho biết đối mặt với căn bệnh hiếm, chồng cô từng phải làm phẫu thuật hồi đầu năm để cắt bỏ một quả thận có khối u lớn.

Bốn tháng sau, anh John trải qua đợt hóa trị và tham gia sử dụng các loại thuốc đang được thử nghiệm. Cũng đúng lúc này, cặp đôi quyết định có con thứ hai.

Với hy vọng cậu con trai cả có thêm em và người chồng sẽ trụ được lâu hơn, cô Haley quyết định mang thai vào tháng Tư bằng cách sử dụng phôi đông lạnh được lưu giữ sau quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm để có bé Brinton. Nhưng cũng trong khoảng thời gian người vợ mang thai lần hai, dù vẫn được điều trị nhưng tình hình sức khỏe của anh John không được cải thiện. Thậm chí, các tế bào ung thư không ngừng phát triển và lan ra toàn cơ thể.

Tới ngày 1/12, cô Haley nhận được tin dữ từ các bác sĩ rằng thay vì còn khoảng 6 tháng, chồng cô chỉ còn sống được thêm vài ngày. Thời điểm này cô Haley đang mang thai ở tuần 37. Do đó, cô và chồng đã cùng gặp bác sĩ để hỏi liệu cô Haley có thể sinh con sớm hơn so với dự tính hay không.

“Tôi tìm các bác sĩ và hỏi ‘Liệu đây có phải là chuyện tôi nên làm? Một bác sĩ nói rằng, ‘Tôi cũng đang nghĩ về điều tương tự’”, cô Haley nhớ lại.

Và sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô Haley sinh con trai thứ hai vào ngày 2/12. Cô Haley cho biết dù bị sinh sớm 3 tuần, nhưng cậu con trai may mắn chào đời khỏe mạnh. Cậu bé được xem là lời tạm biệt cuối cùng đầy ý nghĩa cô gửi tới chồng mình.  

Chiêu khuyến khích sinh thêm con ‘có một không hai’ bị chỉ trích ở Trung Quốc

Chiêu khuyến khích sinh thêm con ‘có một không hai’ bị chỉ trích ở Trung Quốc

Chiêu khuyến khích sinh thêm con "có một không hai" của tỉnh Cát Lâm đang bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !