Quân đội Trung Quốc tiếp tục tập trận trên Biển Đông

Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc thông báo nước này tiến hành cùng lúc 5 cuộc tập trận từ ngày 28/9, trong đó hai cuộc ở Biển Đông.

Cụ thể, quân đội Trung Quốc đang cho triển khai đợt tập trận hải quân gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông, đây là lần thứ 3 trong năm nay, quân đội Trung Quốc tiến hành diễn tập gần quần đảo Hoàng Sa.

Trong thông báo trên trang web, Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cho biết hai cuộc tập trận diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông, một cuộc ở biển Hoa Đông và một ở vùng biển Bột Hải.

{keywords}
Quân đội Trung Quốc liên tiếp tổ chức tập trận ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Dù trong thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc không nói chi tiết đợt tập trận, nhưng nguồn tin thân cận từ quân đội Trung Quốc cho biết, đây là đợt diễn tập bắn đạn thật.

Trung Quốc từng tiến hành 2 đợt tập trận gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 1/7 và 18/6. Vào thời điểm đó, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cũng như khẳng định các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc làm ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực.  

Trong năm nay Trung Quốc đã cho tiến hành nhiều đợt diễn tập ở Biển Đông. Cụ thể, cuối tháng Tám, quân đội Trung Quốc đã cho phóng 2 tên lửa vào Biển Đông. Động thái của Trung Quốc được cho là gửi lời cảnh báo tới Mỹ, sau khi Washington điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông tập trận.

Trong khoảng thời gian các tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc cũng cho triển khai diễn tập đồng thời ở 4 vùng biển bao gồm ở Biển Đông. 

Hôm 27/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh phá vỡ lời hứa ở Biển Đông.

“Cách đây 5 năm, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nói rằng, ‘Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông”, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thay vào đó, Trung Quốc lại đẩy mạnh hành động quân sự hóa mang tính khiêu khích và táo bạo tại những địa điểm Bắc Kinh xâm chiếm trái phép. 

Trung Quốc bắt đầu cho xây dựng các đảo nhân tạo trái phép quanh 7 bãi đá mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông vào năm 2014. Thậm chí, quân đội Trung Quốc còn cho lắp đặt các loại vũ khí và radar, cũng như xây dựng đường băng trên những đảo nhân tạo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Trung Quốc “sử dụng các địa điểm được quân sự hóa là cơ sở để ép buộc nhằm mở rộng quyền kiểm soát các vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền”.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm “đảm bảo quyền tự do hàng hải” gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. 

Ông Grant Newsham, nhà nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn Nghiên cứu chiến lược Nhật Bản cho rằng, hành vi bành trướng và hung hăng của Bắc Kinh là nguyên nhân khiến tình hình khu vực trở nên nguy hiểm.

“Không ai đe dọa Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc lại muốn có và giành lấy những thứ thuộc về các quốc gia khác. Trung Quốc đã tự tạo ra kẻ thù cho mình”, ông Newsham nói.

Ông Song Zhongping, nhà bình luận quân sự Hong Kong cho rằng, “Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự tổng lực có thể cùng lúc xảy ra ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông".

Tân binh khóc vì bị đưa tới gần biên giới Ấn Độ, Trung Quốc nói gì?

Tân binh khóc vì bị đưa tới gần biên giới Ấn Độ, Trung Quốc nói gì?

Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Đài Loan cố tình xuyên tạc khi nói các tân binh Trung Quốc khóc trên chuyến xe điều tới vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ.      

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !