Quân đội Mỹ lâm cảnh bất lực ngoài phạm vi sân bay Kabul

Quân đội Mỹ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi sân bay Kabul do toàn bộ lãnh thổ Afghanistan đã bị Taliban kiểm soát. 

Những công dân Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan đang rơi vào tình trạng nhận được thông tin hỗn loạn từ phía nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Kabul như hãy tới sân bay khi có thư điện tử gửi tới xác nhận thông tin, các chuyến bay sẽ phục vụ những người tới trước thì đi trước, hay an toàn không được đảm bảo.

RT đưa tin, trong thông báo đăng trên trang web của đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan hôm 18/8, các công dân Mỹ, những cư dân thường trú hợp pháp cùng con cái “nên cân nhắc chuyện di chuyện tới Sân bay Quốc tế Hamid Karzai”. Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan đã dựng lều tạm làm cơ sở hoạt động ở trong khuôn viên sân bay Kabul.

{keywords}
Lính thủy quân lục chiến Mỹ triển khai sơ tán ở sân bay Kabul. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Dù đưa ra hướng dẫn cho người dân về cách đi tới sân bay Kabul, nhưng đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh cung đường đi “có thể thay đổi thường xuyên” và sẽ “cập nhật thông tin khi cần thiết”.

Chính phủ Mỹ “không thể đảm bảo hành lang an toàn” di chuyển ra sân bay, đại sứ quán Mỹ cho hay.

Trong thông báo, đại sứ quán Mỹ cũng nhấn mạnh công dân không gọi điện tới đường dây đại sứ quán để hỏi chi tiết hay cập nhật về các chuyến bay. Những công dân có giấy tờ hợp lệ chỉ di chuyển tới sân bay Kabul khi nhận được thông báo qua email.

Những người may mắn và có giấy tờ hợp lệ, nhận được email, di chuyển tới sân bay và lên máy bay có thể mang theo “ít hành lý xách tay” và không có chỗ cho thú cưng, thông báo từ đại sứ quán Mỹ cho biết thêm. 

Kể từ khi thủ đô Kabul bị Taliban kiểm soát vào ngày 15/8, hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã được tăng cường tới Afghanistan để đảm bảo an ninh ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, khu vực cũng đang bị Taliban bao vây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận hôm 18/8 rằng, ưu tiên của các binh sĩ Mỹ là bảo vệ sân bay, bởi việc để hàng ngàn người dân xông vào khu vực bên trong sân bay là vô cùng nguy hiểm.

“Chúng tôi không thể ra khỏi sân bay và đưa nhiều người vào”, ông Austin nói khi phủ nhận ý tưởng điều động binh sĩ Mỹ đi ra ngoài để thu thập công dân theo từng đoàn và đưa tới sân bay Kabul.

Ông Austin cho biết, Taliban hiện vẫn cho những người có giấy tờ hợp lệ di chuyển tới sân bay Kabul.

Hơn 10.000 công dân Mỹ vẫn đang có mặt ở Afghanistan để chờ sơ tán cùng với số lượng lớn công dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước này. Cuối tuần qua, hàng trăm người Afghanistan đã được đưa lên máy bay vận tải quân sự Mỹ C-17 đi sơ tán. Thậm chí, một chiếc C-17 từng chở quá tải tới 640 người Afghanistan ở bên trong và cất cánh rời khỏi sân bay Kabul.

Cảnh tượng thương tâm cũng đã xảy ra khi một vài người vì cố bám vào máy bay Mỹ để rời khỏi Afghanistan mà đã bị rơi từ trên không xuống đất và tử vong.

Hôm 18/8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã xác nhận có "nhiều người chết" khi máy bay vận tải C-17A của không quân Mỹ cất cánh từ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào ngày 16/8 song không cho công bố số liệu cụ thể. 

Ngoài ra, ông Kirby cho biết trong quá trình hỗ trợ sơ tán khỏi Afghanistan tại sân bay Kabul, quân đội Mỹ đã bắn vài phát súng chỉ thiên để kiểm soát đám đông. Tuy nhiên, không có báo cáo thương vong sau hành động bắn chỉ thiên của quân đội Mỹ. 

Ông Kirby cho hay, tổng số lính Mỹ được triển khai tại sân bay Kabul là 4.500 người vào ngày 18/8 và dự kiến có thêm vài trăm binh sĩ nữa được diều động tới trong 24 giờ tiếp theo.

Nga: Tổng thống Afghanistan bỏ lại tiền ở sân bay vì trực thăng không chở hết

Nga: Tổng thống Afghanistan bỏ lại tiền ở sân bay vì trực thăng không chở hết

Tổng thống Afghanistan bỏ trốn cùng 4 chiếc ô tô chở đầy tiền, nhưng đã bỏ bớt lại ở sân bay do trực thăng không thể chở hết.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !