Philippines 'lao đao' vì Covid-19, Bộ trưởng dương tính lần 2 trong 6 tháng

Dù áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài, Philippines vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 

Hôm nay (18/8) là ngày chính phủ Philippines có thể ra tuyên bố chấm dứt đợt phong tỏa thứ hai tại thủ đô Manila. Nhưng trên thực tế, Philippines vẫn chưa thể kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19. Cho tới nay, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 2.681 người Philippines và khiến hơn 161.000 người khác mắc bệnh. Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động hạn chế đi lại được tái áp đặt ở thủ đô Manila từ ngày 4/8 sau khi lực lượng y tế Philippines cảnh báo hệ thống chăm sóc y tế quốc gia sẽ sớm bị quá tải vì số ca mới mắc Covid-19 không ngừng gia tăng. Trước đó, Philippines đã cho thực hiện một trong những đợt phong tỏa kéo dài nhất trên thế giới từ ngày 15/3 – 1/6, buộc phần lớn người dân ở trong nhà và hầu hết hoạt động kinh doanh bị đóng cửa.

{keywords}
Nhân viên y tế Philippines phát thuốc cho người dân trong giai đoạn phong tỏa ngăn chặn dịch Covid-19. (Ảnh: AP) 

Nhưng cuối cùng, số ca mắc Covid-19 tại Philippines vẫn tiếp tục gia tăng. Vào ngày 11/8, Philippines có 3.314 ca mới mắc Covid-19. Con số này đã giảm so với một ngày trước đó là ngày 10/8 khi có tới hơn 6.800 người mắc Covid-19. Theo các nhà phân tích tại Đại học Philippines, số bệnh nhân mắc Covid-19 tại nước này có thể đạt tới 220.000 vào cuối tháng Tám này.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Philippines từng khiến một tờ báo Thái Lan cho rằng Philippines là “vùng đất của Covid-19”. Ngay sau đó, Manila đã gửi công hàm phản đối tới Bangkok.

Hôm 10/8, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Año, người đứng đầu nhóm đối phó dịch Covid-19 của chính phủ Philippines cho hay, chính phủ “vẫn đang kiểm soát” và hy vọng số ca mới mắc bệnh sẽ sụt giảm. Nhưng tới ngày 16/8, chính ông Año ra thông báo ông đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới lần thứ hai chỉ trong vòng 6 tháng.

Theo ông Año, số ca mới mắc Covid-19 không ngừng gia tăng tại Philippines là do người dân không tuân thủ những quy định phong tỏa. Theo đó, người dân nên tự cách ly tại nhà thay vì tới các khu tập trung cách ly.

Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros chỉ trích rằng, “rõ ràng đại dịch không được kiềm chế và quá trình lây lan của virus cũng không hề thuyên giảm. Trong khi chiến lược của chính phủ lại không có gì thay đổi”.

Trước khi áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ hai tại thủ đô Manila, hôm 2/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận ông không thể áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhất trên toàn bộ đất nước do chính phủ đang dần cạn ngân sách.

“Các ngài vẫn nói với tôi về việc đưa Manila và nhiều khu vực khác ở Philippines vào diện phong tỏa để không còn các ca lây nhiễm Covid-19. Nhưng vấn đề là chúng ta không còn nhiều tiền. Tôi không thể cung cấp thêm thực phẩm và tiền cho người dân”, tờ Manila Bulletin dẫn lời ông Duterte.

Còn hiện tại, ông Duterte đang tìm kiếm hy vọng ngăn chặn đại dịch Covid-19 nhờ vào vắc-xin do Trung Quốc và Nga sản xuất. Nhà lãnh đạo Philippines cho biết khả năng “mọi chuyện sẽ tốt đẹp vào tháng 12 tới”.

Cựu Bộ trưởng Y tế Philippines, Tiến sĩ Esperanza Cabral từng nhận định sai lầm lớn nhất của Manila chính là không làm mạnh công tác truyền thông về những biện pháp phòng dịch đơn giản phòng bệnh như rửa tay đúng cách, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Cũng theo bà Cabral, việc kêu gọi người dân tự cách ly là vấn đề đáng tranh cãi bởi “không phải ai cũng có điều kiện để tự cách ly”.

“Nếu bạn sống trong một khu ổ chuột nơi có tới 10 người sinh sống trong diện tích 15 m2, không có phòng tắm và cũng không có phòng riêng, tự cách ly là chuyện không thể”, bà Cabral nói.

Tổng thống Philippines đã ấn định ngày tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga?

Tổng thống Philippines đã ấn định ngày tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga?

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho hay, ông Rodrigo Duterte có thể tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do Nga sản xuất vào tháng 5/2021.   

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !