Ông Biden bị đổ lỗi về cuộc khủng hoảng di cư?

Phần lớn cử tri Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, chứ không phải cựu nguyên thủ Donald Trump, về cuộc khủng hoảng di cư nổ ra ở biên giới với Mexico.

Thông tin này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc khảo sát do ấn phẩm The Hill kết hợp với HarrisX thực hiện.

Theo đó, ít nhất 44% số người được hỏi tin rằng ông Biden và chính quyền của ông là người chịu trách nhiệm cho việc gia tăng số lượng người di cư ở biên giới, trong khi ông Trump bị cáo buộc điều này là 28%.

{keywords}
Chính quyền Tổng thống Biden đang vật lộn kiểm soát tình trạng tăng đột biến người di cư lớn nhất trong 20 năm qua. (Ảnh: AP)

Được biết, trong số những người ủng hộ đảng Cộng hòa, có 73% người được hỏi đổ lỗi cho chính quyền hiện tại, trong khi 46% cử tri đảng Dân chủ cáo buộc chính quyền ông Trump.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Internet từ ngày 24-26/3. Với sự tham gia của 1.882 người là cử tri của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Mới đây, hôm 27/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông có ý định thăm biên giới với Mexico trong vài tuần tới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng “ông không coi chuyến đi đến biên giới là cần thiết”, nhưng ông ấy sẽ sẵn sàng làm điều đó “vì lợi ích của lực lượng biên phòng và cảnh sát hải quan - nhập cư Mỹ. “Những người này cần một nhà lãnh đạo”, ông Trump nói.

Trong khi đó, hôm 25/3, Tổng thống Biden đã giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris đàm phán về việc di cư. Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm việc với các chính phủ khác. Trước hết, bà Harris sẽ thảo luận vấn đề với các nhà chức trách Mexico.

Trước đó, hôm 5/3, Reuters đưa tin, gần 100.000 người di cư đã bị lực lượng biên phòng Mỹ giam giữ hồi tháng 2 tại biên giới với Mexico, tăng so với con số 78.000 người vào tháng 1. Tháng 2 vừa qua chứng kiến số người di cư lớn nhất đến biên giới Mỹ trong cùng kỳ các năm kể từ 2006.

Ngày càng có nhiều trẻ em đến biên giới mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng, điều này khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách giải quyết.

Theo Reuters, các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đã bắt được hơn 4.500 người di cư qua biên giới Mỹ - Mexico chỉ trong một ngày duy nhất 3/3.

Hôm 4/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thông báo nước này đang tăng hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn từ nước ngoài và dự định đưa lên 125 nghìn người trong năm nay.

Tuy nhiên, một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã ký ba sắc lệnh trong lĩnh vực chính sách di cư, trong đó hủy bỏ sắc lệnh của người tiền nhiệm Donald Trump. Một trong số đó liên quan đến việc đoàn tụ gia đình của những người di cư bất hợp pháp với trẻ em bị chia cắt ở biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Biden vì nới lỏng các chính sách nhập cư của người tiền nhiệm Donald Trump vì cho rằng, sự thay đổi này sẽ dẫn đến làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tăng mạnh.

Nga giải thích áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với Nord Stream 2

Nga giải thích áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với Nord Stream 2

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết, Mỹ đang gia tăng áp lực lên Nord Stream 2 vì việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt này sắp hoàn thành.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !