Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

Những hình ảnh nổi bật dưới đây ghi lại các sự kiện nóng và đặc sắc nhất trên khắp thế giới tuần qua.

Hôm 13/1, với đa số phiếu tán thành, sau phiên tranh luận, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết với điều khoản luận tội duy nhất đối với Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc ông chủ Nhà Trắng kích động bạo loạn chống Chính phủ. Động thái này mở đường cho phiên tòa xét xử ông Trump tại Thượng viện trong thời gian tới.

Mới đây, rút kinh nghiệm từ vụ biểu tình bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, các lực lượng an ninh Mỹ đã tăng cường hoạt động trên toàn quốc để ngăn chặn bất kỳ vụ bạo lực nào khác trước ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Theo Reuters, khoảng 20.000 vệ binh quốc gia đã sẵn sàng cho sự kiện tuyên thệ nhậm chức của ông Biden bên ngoài điện Capitol. Một nửa trong số đó sẽ có mặt ở thủ đô vào ngày 16/1 trong trường hợp có biểu tình vào cuối tuần. Lực lượng vệ binh quốc gia có nhiệm vụ đảm bảo an ninh 24 giờ bên trong các sảnh của quốc hội, cho phép họ có quyền bắt giữ người vi phạm.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ VIII hôm 12/1 đã khép lại sau 8 ngày nhóm họp với việc thông qua Nghị quyết “Thực thi đầy đủ các nhiệm vụ đã đặt ra trong báo cáo công tác của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7”.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã làm rõ tư tưởng và tinh thần cơ bản của đại hội, đặc biệt nhấn mạnh việc toàn đảng phải một lần nữa khắc ghi và kiên trì 3 quan điểm, gồm “tin tưởng nhân dân”, “đoàn kết một lòng” và “tự lực cánh sinh”.

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay toàn cầu ghi nhận 93.597.186 ca nhiễm Covid-19, trong đó số ca tử vong đã vượt 2 triệu người và 66.901.960 bệnh nhân bình phục.

Tính theo khu vực, Bắc Mỹ có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất (27.224.526 ca, trong đó có 574.699 người tử vong) trong khi châu Âu ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (612.762 ca trong tổng số 26.897.440 người mắc bệnh).

Riêng tại Mỹ chiếm đa số ca nhiễm của khu vực (hơn 23,8 triệu ca), trong đó có 397.767 ca tử vong. Tiếp đến là Mexico đã ghi nhận gần 1,59 triệu ca nhiễm, trong đó có 137.916 ca tử vong.

Châu Á hiện có hơn 21,8 triệu ca nhiễm, trong đó có 353.324 ca tử vong trong khi Nam Mỹ đã ghi nhận hơn 14,3 triệu ca nhiễm và 383.490 ca tử vong.

Trong khi đó, tại châu Âu, Nga và Anh đều ghi nhận hơn 3,2 triệu ca nhiễm trong khi Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức đều có hơn 2 triệu ca; Ba Lan và Ukraine cũng ghi nhận hơn 1,1 triệu ca. Anh là nước có nhiều ca tử vong nhất với 86.015 trường hợp, Italy đứng thứ hai với 80.848 trường hợp.

Dưới đây những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua do hãng tin RIA tổng hợp:

{keywords}
Một người đàn ông băng qua những cồn cát ở sa mạc Liwa cách Abu Dhabi 250 km.
{keywords}
Mảnh vỡ của một chiếc máy bay được tìm thấy ngoài khơi đảo Java, nơi chiếc Boeing 737-500 của Indonesia gặp nạn.
{keywords}
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ký văn bản luận tội Tổng thống Donald Trump.
{keywords}
Vệ binh Quốc gia đến Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden.
{keywords}
Một phụ nữ trên đường phố Kampala ở Uganda.
{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động ở Bình Nhưỡng.
{keywords}
Nhân viên y tế chơi đùa với tuyết tại trung tâm thử nghiệm Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc.
{keywords}
Lễ hội Kukeri ở Bulgaria.
{keywords}
Trẻ em chơi đùa trên đống đổ nát của một tượng đài ở thành phố Palu, Indonesia.
{keywords}
Chặng thứ 6 của giải Dakar-2021 hạng bán tải ở Saudi Arabia.
Ông Trump yêu cầu Quốc hội Mỹ cắt giảm chi tiêu ngân sách hàng chục tỉ USD

Ông Trump yêu cầu Quốc hội Mỹ cắt giảm chi tiêu ngân sách hàng chục tỉ USD

Mới đây, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cắt giảm chi tiêu ngân sách lên tới 27,4 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !