Mỹ sắp vượt Nga để thống trị ở Bắc Cực?

Theo Washington Times, các lực lượng mặt đất của Mỹ đã trình bày một chiến lược mới đầy tham vọng, trong khuôn khổ kế hoạch nhằm loại bỏ quyền thống trị của Nga ở Bắc Cực.

Cụ thể, Washington dự định chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng quân đội đối với các nhiệm vụ dài ngày trong điều kiện cực kỳ lạnh giá ở Bắc Cực.

Ngoài ra, Lục quân Mỹ cũng có ý định đầu tư mạnh mẽ vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của binh lính đóng quân tại Alaska.

{keywords}
Mỹ sẽ tích cực tuần tra lãnh thổ ngoài khơi xa biển Nga ở Bắc Cực nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Những kế hoạch này bổ sung cho chiến lược Bắc Cực mở rộng của Bộ Quốc phòng Mỹ được phát hành trong tài liệu vào năm 2019 và cho thấy một tương lai mà Mỹ sẽ phải đối mặt với các cường quốc đầy tham vọng như Nga và Trung Quốc, vốn coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với các mục tiêu kinh tế và an ninh quốc gia lâu dài.

“Trong khi hầu hết các quốc gia xung quanh Bắc Cực là đồng minh của Mỹ, thì các cường quốc là đối thủ của Mỹ - Nga và Trung Quốc, đã phát triển các chiến lược Bắc Cực với các mục tiêu địa chính trị đi ngược lại lợi ích của Washington”, tài liệu cho biết.

Washington Times nhận định, Nga tìm cách củng cố tuyên bố chủ quyền và kiểm soát quyền tiếp cận khu vực. Trung Quốc tìm cách tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và các tuyến đường biển để đảm bảo và duy trì sự phát triển quân sự, kinh tế - khoa học.

Tài liệu cũng chỉ ra rằng việc mở rộng sự hiện diện thực tế của Trung Quốc ở Bắc Cực, kết hợp với tham vọng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Nga ở khu vực này, chứng tỏ rõ ràng rằng cả hai nước đều có kế hoạch chiến lược dài hạn tại đây.

Theo Washington Times, Nga là thành viên của Hội đồng Bắc Cực, gồm 8 quốc gia, trong khi Trung Quốc chỉ có tư cách quan sát viên trong tổ chức này. Trong khi Mỹ bác bỏ các yêu sách về lãnh thổ và kinh tế của Bắc Kinh đối với khu vực này.

{keywords}
Với nguồn lợi khoáng sản lớn nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu đang tan dần, nhiều quốc gia đang muốn khẳng định chủ quyền tại Bắc Cực. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng mặt đất Mỹ đã vạch ra một danh sách các ưu tiên chính sẽ giúp Mỹ giành lại lợi thế ở Bắc Cực. Đặc biệt, lực lượng này được lên kế hoạch để “tạo ra các quân đoàn ở Bắc Cực, sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc hành quân lâu dài ở nhiệt độ cực thấp, trên địa hình nhiều tuyết và núi”.

Ngoài ra, lực lượng mặt đất Mỹ sẽ đầu tư vào việc phát triển quần áo và hệ thống y tế mới cần thiết để tiến hành các hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực, cũng như phát triển các thiết bị quân sự hạng nặng có thể hoạt động tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp sự hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh ở Bắc Cực và sự phụ thuộc rộng rãi hơn vào “kiến thức của người bản địa”, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về địa hình và động vật hoang dã trong khu vực.

Trước sự ảnh hưởng của Nga ở Bắc Cực vào đầu tháng 1 năm nay, Hải quân Mỹ cho biết đã bắt đầu các cuộc tuần tra thường xuyên ngoài khơi bờ biển Nga ở Bắc Cực. Theo Washington, động thái này là nhằm ngăn chặn việc Nga củng cố các vị trí ở Bắc Cực.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng về việc tàu chiến Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Cực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tình hình quân sự - chính trị trong khu vực hiện đã trở nên phức tạp do các quốc gia hàng đầu thế giới đang giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên và giao thông vận tải.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Nga hiện vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở Bắc Cực với 77 tàu phá băng đang hoạt động, trong đó bao gồm 6 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dự kiến, số lượng tàu phá băng của Nga sẽ vượt qua con số 100 vào năm 2030, đặc biệt khi Moscow đưa tàu lớp Arktika mới có khả năng xuyên qua 3m băng đi vào hoạt động.

Tìm hiểu về chiến lược với Nord Stream 2 của Đức

Tìm hiểu về chiến lược với Nord Stream 2 của Đức

Reuters trích lời các nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Đức muốn câu giờ trong bất đồng với Hoa Kỳ về Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) để hoàn thành dự án.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !