Israel điều cả trực thăng và UAV tấn công, quân đội Syria bất ngờ hứng thương vong

Hai vụ tấn công liên tiếp bằng trực thăng và UAV của quân đội Israel khiến 4 binh sĩ Syria thương vong trong đêm 27/2 và rạng sáng 28/2.

RT đưa tin, các trực thăng quân sự của Israel đã tấn công vào vị trí của quân đội Syria trên cao nguyên Golan, khiến ít nhất 3 binh sĩ Syria bị thương. Trước đó, một máy bay không người lái (UAV) của Israel cũng không kích vào khu vực cao nguyên Golan, khiến 1 tướng quân đội Syria thiệt mạng.

Trực thăng của quân đội Israel. (Ảnh: AMN)

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các tên lửa được trực thăng quân sự Israel phóng vào khu vực hoạt động của quân đội Syriaở tỉnh Al-Quneitra vào sáng sớm nay 28/2 (theo giờ địa phương). Hậu quả 3 binh sĩ Syria bị thương.

Tuy nhiên, những báo cáo ban đầu nghi ngờ vụ tấn công của Israel là nhằm vào các tay súng phiến quân Hezbollah ở Lebanon hoạt động trong lực lượng quân đội Syria.

Trước đó, Israel đã dùng UAV tấn công vào khu vực gần làng Hader của Syria vào chiều tối ngày 27/2 khiến 1 dân thường thiệt mạng. Thị trưởng tỉnh Al-Quneitra, ông Humam Dibyat đã xác nhận dân thường thiệt mạng là một sĩ quan cảnh sát.

“Anh ấy là một người vô tội và một người con yêu nước”, AP dẫn lời ông Dibyat.

Tuy nhiên, tờ Haaretz của Israel dẫn nguồn tin từ các lực lượng đối lập ở Syria cho hay, sĩ quan cảnh sát Syria thiệt mạng sau trận không kích của trực thăng Israel là “một quan chức cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah”.

Còn theo SANA, sĩ quan quân đội Syria có tên Imad Tawil đã thiệt mạng sau khi UAV tấn công của quân đội Israel đánh trúng chiếc xe chở quân nhân này ở tỉnh Al-Quneitra.

Ngoài ra, các trực thăng quân đội Israel được xác định tấn công vào 3 vị trí hoạt động của quân đội Syriaở Al-Qahtaniyah, Al-Hurriyah và Al-Quneitra, khiến 3 binh sĩ Syria bị thương.

Hiện Israel chưa lên tiếng bình luận chính thức về hai vụ tấn công bằng trực thăng và UAV gây thương vong cho quân đội Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !