Hé lộ yêu cầu khi đến dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth II của các nhà lãnh đạo thế giới

Các nhà lãnh đạo thế giới được mời đến dự tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không được sử dụng ô tô và trực thăng.

Theo Politico, các nhà lãnh đạo thế giới được mời đến dự lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không được sử dụng ô tô và trực thăng, đồng thời sẽ phải đến nước này trên các chuyến bay thương mại.

Các quy tắc này chủ yếu liên quan đến việc thiếu không gian trống tại sự kiện, cũng như số lượng lớn khách tham quan.

Bên cạnh đó, sẽ có những hạn chế về thành phần của các phái đoàn. Tang lễ sẽ chỉ có thể có các nhà lãnh đạo thế giới và vợ/chồng của họ, những người còn lại sẽ được đưa đón tập trung bằng xe buýt. Sau lễ tưởng niệm, khách mời sẽ có thể để lại lời chia buồn trong sổ tang tại Lancaster House.

{keywords}
Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết, Điện Buckingham chỉ gửi lời mời riêng cho Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II. Theo đó, Điện Buckingham không mời kèm theo một phái đoàn đi cùng Tổng thống Biden để tham dự lễ tang của Nữ hoàng.

Nhà Trắng hôm 11/9 thông báo rằng, Tổng thống Biden đã chính thức nhận lời mời và sẽ cùng đệ nhất phu nhân tham dự buổi lễ.

Như truyền thông đưa tin, nguyên nhân về sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫn chưa được công bố chính thức.

Trước đó, Cung điện Buckingham tối ngày 8/9 (giờ địa phương) thông tin, Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral, Scotland. Cung điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố trên Twitter: "Nữ hoàng đã thanh thản ra đi tại Balmoral vào chiều nay (8/9)”.

Theo tuyền thông Anh, sau hành trình kéo dài 6 tiếng, chiếc xe chở linh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II đã tới Điện Holyroodhouse - tư dinh chính thức của bà ở thủ phủ Edinburgh của Scotland.

Linh cữu nữ hoàng sẽ được đặt tại Điện Holyroodhouse qua đêm rồi sẽ tiếp tục lên đường tới Nhà thờ thánh Giles, cũng nằm trong Edinburgh, vào chiều ngày 12/9. Đồng thời, Vua Charles III hiện ở London nhưng sẽ tới Edinburgh vào ngày 12/9.

Trong thời gian được đặt tại Điện Holyroodhouse, các thành viên hoàng gia có thể thăm viếng linh cữu cố Nữ hoàng. Sau đó, trong 24 tiếng linh cữu được đặt tại Nhà thờ thánh Giles, người dân có thể tới thăm và tỏ lòng thành trước linh cữu của Nữ hoàng.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth II:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Người Anh được yêu cầu không mang theo gấu bông đến tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II

Người Anh được yêu cầu không mang theo gấu bông đến tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II

Theo thông báo trên trang web của tổ chức Royal Parks, đơn vị quản lý các công viên Hoàng gia, người dân Vương quốc Anh muốn tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II đã được yêu cầu không mang gấu bông và bóng bay đến Cung điện Buckingham.

Xe chở linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên đường đến Cung điện Buckingham

Xe chở linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên đường đến Cung điện Buckingham

Hôm 11/9, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được gửi đến Cung điện Buckingham. Hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên các con phố để tiễn Nữ hoàng trong chuyến hành trình cuối cùng.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !