Gần 500 người tử vong vì nắng nóng ở Canada

CBC đưa tin, gần 500 người đã chết vì nắng nóng kỷ lục ở tỉnh British Columbia của Canada trong vài ngày qua.

Thông tin trên được CBC trích dẫn một tuyên bố từ nhân viên điều tra Lisa Lapointe hôm 30/6.

Cơ quan khí tượng địa phương báo cáo rằng vào thứ Ba (29/6), một kỷ lục nhiệt độ lịch sử khác đã được ghi nhận với mức nhiệt lên tới 49,5 độ C.

{keywords}
Nắng nóng bất thường khiến hàng trăm người tử vong ở Canada. (Ảnh: AP)

“Cơ quan điều tra British Columbia đã báo cáo ít nhất 486 ca đột tử từ ngày 25/6 tới 30/6, gần gấp ba lần so với mức trung bình 165 người”, điều tra viên Lapointe cho biết.

Nhân viên điều tra này lưu ý rằng số người chết có thể sẽ tăng lên khi dữ liệu được xử lý. Nắng nóng buộc trường học, các trung tâm tiêm chủng ở Vancouver phải đóng cửa, chính quyền phải đặt vòi phun nước và trạm phun sương ở các góc phố.

“Nhiệt độ ghi nhận được trong tuần này là chưa từng có, nhiều người đã thiệt mạng, nguy cơ cháy rừng đã ở mức cao nguy hiểm”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói.

Thủ tướng Canada nói thêm, “chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm qua. Vì vậy, chúng ta thừa hiểu đợt nắng nóng lần này sẽ không phải lần cuối”.

Bà Lapointe, nhiều người chết sống một mình và được tìm thấy trong những căn hộ nóng nực không được thông gió.

“Chúng tôi tin rằng nhiệt độ rất có thể là một yếu tố dẫn đến nhiều ca tử vong, nhưng điều đó cần được xác nhận”, bà Lapointe nói trong một cuộc họp.

Bộ Môi trường Canada cho biết đợt nắng nóng gay gắt ở Vancouver sẽ dịu đi từ 30/6 nhưng nhiệt độ nóng bất thường sẽ kéo dài tới hết tuần. Biến đổi khí hậu đang khiến việc các địa phương ghi nhận nhiệt độ kỷ lục thường xuyên hơn. 5 năm nóng nhất toàn cầu đều xảy ra trong vòng 5 năm qua.

Trong khi đó, The Oregonian đưa tin hôm 30/6, nắng nóng gay gắt ở bang Oregon của Mỹ đã khiến ít nhất 63 người thiệt mạng

Theo công bố, chỉ trong ranh giới của quận Multnomah, bao gồm thành phố lớn nhất ở bang Portland, 45 người đã chết trong độ tuổi từ 44 đến 97. Chứng tăng thân nhiệt trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này. Theo ghi nhận, trong năm 2017-2019, 12 người chết vì quá nóng trên toàn tiểu bang.

Trong ba ngày ở Oregon, thời tiết đạt kỷ lục về nhiệt độ. Vào thứ Hai (28/6), nhiệt độ lên tới 46,7 độ C.

Giám định viên y tế của quận cho biết nguyên nhân sơ bộ dẫn đến cái chết của các nạn nhân trong quận là tăng thân nhiệt, hoặc nhiệt độ cơ thể cao bất thường do cơ thể không thể đối phó với nhiệt từ môi trường.

Julie Sullivan-Springhetti, người phát ngôn của quận cho biết số lượt khám bệnh khẩn cấp và cấp cứu trong quận vào cuối tuần qua đã vượt qua con số thông thường trong cả một mùa hè.

Sullivan-Springhetti cho biết quận vào thứ Hai đã có 491 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp tăng 63% so với tỷ lệ bình thường. Cô cho biết sở y tế quận vẫn đang phân tích dữ liệu, nhưng các ước tính ban đầu cho thấy các bệnh viện báo cáo số ca ngừng tim nhiều hơn bình thường từ hai đến năm lần.

Những hình ảnh thú vị chỉ có ở Nhật Bản khiến cả thế giới kinh ngạc

Những hình ảnh thú vị chỉ có ở Nhật Bản khiến cả thế giới kinh ngạc

Đất nước mặt trời mọc không chỉ nổi tiếng với núi phú sĩ, các nàng geisha, những món sushi nổi tiếng, hoa anh đào,… mà còn được biết đến với một nền văn minh độc đáo và nền công nghệ kỹ thuật bậc nhất trên thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !