Đức cần Nord Stream 2

Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze cho biết, sau giai đoạn cuối cùng của than đá và năng lượng hạt nhân, Đức sẽ cần khí đốt cho giai đoạn chuyển tiếp. Do đó, Đức cần Nord Stream 2.

Bà Svenja khẳng định việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt đã được đồng ý từ quan điểm pháp lý.

Mới đây, bà Svenja cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RND của Đức, sau khi từ bỏ các nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện hạt nhân, Đức sẽ cần khí đốt cho giai đoạn chuyển tiếp trước khi Berlin chuyển hoàn toàn sang các nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, bản thân Đức hầu như không có dự trữ khí đốt, do đó nước này phụ thuộc vào nhập khẩu.

{keywords}
Chính quyền Đức và các quốc gia châu Âu đang đứng về phía Nga trong vấn đề hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí đốt. (Ảnh: RIA)

Theo Bộ trưởng Môi trường Đức, quyết định xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được đưa ra cách đây 4 năm. Dự án gần như đã sẵn sàng và đã được phê duyệt từ quan điểm pháp lý.

“Nếu chúng tôi dừng dự án ngay bây giờ, thì theo quan điểm của các quyết định pháp lý, chúng tôi sẽ phá luật lệ và chúng tôi có thể mong đợi một khiếu nại pháp lý”, Bộ trưởng Môi trường Đức nói.

Trước đó, hôm 22/1, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và Nga dừng việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên gây tranh cãi Nord Stream 2.

Nghị quyết nêu rõ, quan hệ giữa châu Âu và Nga liên tục xấu đi trong những năm qua, các nước EU nên xem xét kỹ trong việc hợp tác với Nga trên các lĩnh vực ngoại giao và xây dựng, bao gồm cả dự án Nord Stream 2. Nghị quyết cũng nhấn mạnh EU không nên tiếp tục tiếp nhận các khoản đầu tư không rõ nguồn gốc từ Nga.

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu được thông qua trong bối cảnh chính khách đối lập người Nga Alexei Navalny đã bị Nga bắt khi về nước. Các thành viên của Nghị viện châu Âu yêu cầu các nước thành viên EU áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các cá nhân và cơ quan liên quan của Nga.

Đức “đáp trả” Nghị viện châu Âu

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, người đứng đầu Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), ông Armin Laschet đã lên tiếng về việc Nghị viện Châu Âu yêu cầu Liên minh châu Âu ngừng xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2, về việc bắt giữ chính khách đối lập Nga Alexei Navalny. Theo ông Zeitung, việc thực hiện dự án Nord Stream 2 không nên phụ thuộc vào tình hình với việc bắt giữ Navalny.

Theo đó, ông Laschet, người được bầu làm lãnh đạo mới của đảng CDU cầm quyền ở Đức vào ngày 16/1 và có thể thay thế bà Angela Merkel làm thủ tướng sau kết quả bầu cử vào tháng 9, đã kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho Navalny, nhưng nhấn mạnh rằng các tuyến đường cung cấp khí đốt cho Đức không phụ thuộc vào vấn đề này.

Lãnh đạo CDU cũng lưu ý, các lập luận chính sách đối ngoại của những người chỉ trích dự án là không có cơ sở, đặc biệt là liên quan đến các lợi ích địa chiến lược của Ukraine, vì chính phủ Đức đã tính đến các lợi ích đó.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một cuộc họp báo rằng quan điểm của bà về Nord Stream 2 không thay đổi. Bà Merkel cũng nhắc lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án là không phù hợp, nhưng bà bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Mỹ về chủ đề đường ống.

Về phía mình, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo các chính trị gia nước ngoài bình luận về tình hình với Navalny nên tôn trọng luật pháp quốc tế và đối phó với các vấn đề quốc gia của Nga. Trong khi, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin không có ý định lắng nghe những tuyên bố từ nước ngoài về Navalny, nhưng ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước.

Nhà điều hành Nord Stream 2 AG cho biết, chỉ có 6% đường ống còn lại sẽ được hoàn thành, tức là 120 km ở vùng biển Đan Mạch và 30 km ở vùng biển của Đức.

Mặc dù 1.230 km đã gần hoàn thành, dự án đã bị gián đoạn đột ngột vào tháng 12/2019 sau quyết định của Mỹ về việc xử phạt các công ty liên quan đến dự án. Chính quyền Mỹ phản đối Nord Stream 2 khi cho rằng dự án này khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, đồng thời Washington muốn tăng thị phần khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu.

Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD, một nửa do Tập đoàn Gazprom của Nga tài trợ và nửa còn lại chia đều cho 5 công ty châu Âu (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper và Shell), dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Cuộc sống của cựu TT Trump sau khi rời Nhà Trắng

Cuộc sống của cựu TT Trump sau khi rời Nhà Trắng

Sau 2 ngày rời Nhà Trắng, cuộc sống của cựu Tổng thống Mỹ Trump chỉ diễn ra trong khuôn viên khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !