Đại sứ Trung Quốc phản bác bình luận của quan chức Mỹ về dịch nCoV

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa lên án mạnh mẽ bình luận của quan chức Mỹ về chủng mới virus corona, khi cho rằng bình luận này đã làm bùng phát các tin đồn về việc Trung Quốc nghiên cứu virus corona để phát triển vũ khí sinh học.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài CBS hôm 9/2, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải lên án những bình luận của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton. Cuối tháng 1/2020, Thượng nghị sĩ Tom Cotton đăng lên tweet nội dung rằng: "Vũ Hán - thành phố nơi dịch bệnh bùng phát, có phòng thí nghiệm siêu cấp, an toàn sinh học cấp 4 duy nhất của Trung Quốc, hoạt động với mầm bệnh nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có virus corona". Ngoài ra, ông cũng chỉ trích mạnh mẽ sự chậm trễ của Bắc Kinh trong việc đối phó với dịch bệnh này. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ lên án gay gắt bình luận của Thượng nghị sỹ Tom Cotton. Nguồn: Huanqiu.

Nội dung đăng tải của ông Tom Cotton đã làm bùng phát thông tin về việc Trung Quốc nghiên cứu virus corona để phát triển vũ khí sinh học. Phản ứng trước vấn đề này, Đại sứ Thôi Thiên Khải nói rằng, có nhiều điều chưa biết về virus corona chủng mới đang gây ra dịch bệnh trên toàn Trung Quốc và gần 30 nước trên thế giới. Các nhà khoa học của Trung Quốc, Mỹ và của các nước khác, đang cố hết sức để tìm hiểu về virus này.

Bình luận “vô căn cứ và vô trách nhiệm” vừa rồi của ông Tom Cotton là rất nguy hiểm khi phát tán cho mọi người sự nghi ngờ, gây hoảng loạn và có khả năng thổi bùng sự phân biệt chủng tộc, bài ngoại, những điều này sẽ cản trở nỗ lực chung của toàn thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng trong cuộc chiến với virus corona.

“Tất nhiên, có nhiều đồn đoán. Có những người đang nói rằng những virus này đến từ một số phòng thí nghiệm quân sự, không phải của Trung Quốc, có thể ở Mỹ. Làm thế nào chúng ta có thể tin tất cả những điều điên rồ này?”, ông Thôi Thiên Khải nói.

Đại sứ Thôi Thiên Khải trả lời trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của đài CBS. Nguồn: Huanqiu.

Khi đề cập về bác sĩ Lý Văn Lượng, Đại sứ Thôi Thiên Khải nói rằng, ông là một bác sĩ tận tâm tận lực bảo vệ sức khỏe của nhân dân, mặc dù ông là người đưa ra cảnh báo sớm nhất, nhưng các quyết sách của Chính phủ Trung Quốc cần phải được đưa ra dựa trên những căn cứ cụ thể và chính xác chứ không thể dựa theo lời nói của một hay vài cá nhân.

Được biết, bác sĩ Lý là người đầu tiên phát hiện virus corona và cảnh báo về virus trong nhóm chat trực tuyến ngày 30/12/2019, cảnh sát Vũ Hán đã triệu tập và yêu cầu vị bác sĩ này ký biên bản nói rằng mình tung tin đồn vô căn cứ và bất hợp pháp. Đến ngày 20/1, Trung Quốc mới thừa nhận virus lây từ người sang người và các chính quyền địa phương mới bắt đầu áp dụng biện pháp quyết liệt để chống dịch.

 
Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc Mỹ Đại sứThôi Thiên Khải Thượng nghị sĩ Tom Cotton virus corona vũ khí sinh học Vũ Hán Lý Văn Lượng tin đồn Bắc Kinh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !