Cách giải tỏa căng thẳng có '1-0-2' ở Mỹ: Bỏ tiền để vào “phòng thịnh nộ” đập phá thỏa thích

Nhiều người Mỹ sẵn sàng bỏ tiền để được vào “phòng thịnh nộ” đập phá đồ đạc thoải mái mà không lo bị đi tù nhằm giải tỏa căng thẳng thời Covid-19.

Sau một năm sống trong tình trạng như bị 'kìm hãm' để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, nhiều người Mỹ sẵn sàng bỏ tiền để được vào “phòng thịnh nộ” đập phá đồ đạc thoải mái mà không lo bị đi tù nhằm giải tỏa căng thẳng.

Đây là lý do mà những căn “phòng thịnh nộ” được ra đời ở thành phố Los Angeles thuộc bang California, Mỹ. Những căn phòng đặc biệt này sẽ giúp người dân có thể trút giận thoải mái, sau thời gian cuộc sống bị đảo lộn vì đại dịch. Số người tìm tới những căn “phòng thịnh nộ” được ghi nhận là ngày càng gia tăng.

{keywords}
Đập phá trong “phòng thịnh nộ” giúp khách hàng giải tỏa căng thẳng ở Mỹ. (Ảnh: AP)

AP đưa tin, theo cô Yashica Budde, chủ sở hữu của hệ thống “phòng thịnh nộ” Smash RX ở thành phố Los Angeles, đây là lần đầu tiên một cơ sở giúp người dân giải tỏa căng thẳng theo cách “có một không hai” như thế này đi vào hoạt động ở bang California. Khi bước vào căn “phòng thịnh nộ”, khách hàng giống như được trị liệu tâm lý bởi việc của họ chỉ là vô tư đập phá đồ đạc mà không cần phải lo nghĩ tới hậu quả.

Anh Josh Elohim, một khách hàng tham gia trải nghiệm trong “phòng thịnh nộ” cho hay, bản thân cảm thấy rất tuyệt khi được xả stress.

“Đây là quãng thời gian mà không ai trong số chúng ta từng phải trải qua trong cuộc đời. Nhờ có một nơi tuyệt vời như này mà chúng tôi có thể đập phá một số thứ và giải tỏa căng thẳng, nhưng không hề lo phải vào tù”, anh Elohim tâm sự.

Nhiều người chọn cách đi vào phòng thịnh nộ một mình để dùng búa, gậy đánh bóng chày hay bất cứ thứ gì có thể đập được những đồ vật để sẵn bên trong. Đồ đạc được đưa vào phòng giúp khách hàng xả giận khá đa dạng từ bàn ghế, bát đĩa, chai lọ, và thậm chí là cả máy tính.

Không ít người chọn cách đi theo nhóm để cùng nhau giải tỏa căng thẳng. Và có cả những bà mẹ rủ thêm con cái đi “xả giận chung”.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi chỉ muốn đập phá một cái gì đó. Với tư cách là một bà mẹ, tôi cảm thấy vui khi được xả stress với con trai của mình. Bởi chúng tôi có cùng cách bày tỏ cảm xúc và điều này thật tuyệt để được làm cùng con trai”, bà Lashaun Arron nói.

Bà chủ Budde nhấn mạnh thêm, “Đại dịch Covid-19 gây áp lực lên công việc. Tôi cho rằng, môi trường hiện nay cũng không thể giúp thay đổi điều này. Do đó, tôi nghĩ mọi người chọn tới đây, bởi họ có quá nhiều áp lực và nhiều vấn đề phải đương đầu”.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !