Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ”

Trung Quốc đòi UNESCO công nhận “di sản khảo cổ” ở Hoàng Sa là của mình, Đức vô địch World Cup 2014, Triều Tiên khiến cả thế giới bị lừa,…

Biển Đông

*Want China Times, một tờ tin tức của Đài Loan, hôm Chủ Nhật (14/7) đưa tin cho biết, Trung Quốc đang cố gắng đăng ký “Con đường tơ lụa hàng hải” lên UNESCO, yêu cầu để “bảo vệ địa điểm khảo cổ”của nước này bất chấp nó thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 1
Hình ảnh khai quật cổ vật dưới đáy biển của các nhà khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

*Thượng viện Mỹ mới đây đã phê chuẩn nghị quyết ủng hộ các hành động mang tính hòa bình liên quan tới cuộc chiến giành chủ quyền trên Biển Đông của Philippines, theo tờ Inquirer đưa tin.

World Cup 2014

*Tỏa sáng ở những giây phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, tiền vệ Mario Goetze đã sút thủng lưới Argentina, mang về bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Đức, chính thức đưa cỗ xe tăng trở thành nhà vô địch World Cup 2014.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 2
Lịch sử đã không chọn Argentina.

*Bạo loạn đã xảy ra ở Buenos Aires sau khi đội tuyển Argentina thua trong trận chung kết World Cup trước đội tuyển Đức. Cảnh sát đã phải sử dụng pháo sáng và hơi cay để giải tán người hâm mộ quá khích.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 3
Bạo loạn tại quảng trường trung tâm ở Buenos Aires, Argentina ngày 13/7/2014.

*Trong lễ bế mạc World Cup 2014, người ta nhìn thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi trên khán đài cùng Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter.

Chuyến đi của ông Putin lần này tới Brazil không đơn thuần chỉ là để thể hiện tình yêu với môn bóng đá. Đây là một chuyến công tác với nhiều mục đích khác nhau.  Trong đó, đáng chú ý nhất là việc ông sẽ có chuyến thăm chính thức tới một số nước châu Mỹ La-tinh.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (phải) trên khán đài trận chung kết bóng đá World Cup 2014.

*Russia Today đưa tin, hôm Chủ nhật (13/7), tại Rio de Janeiro, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã bàn giao biểu tượng World Cup cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nga sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá thế giới vào năm 2018. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên sân vận động Maracana.

Mỹ:

*Lầu Năm Góc thông báo việc các cánh quạt gió ma sát "quá mạnh" đã khiến động cơ của tiêm kích F-35 bốc cháy hồi tháng Sáu và buộc toàn bộ phi đội này phải ngừng hoạt động.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước báo giới hôm 13/7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall cho biết vẫn còn cơ hội để xóa bỏ lệnh cấm F-35 cất cánh và tham gia buổi trình diễn quốc tế tại Triển lãm Hàng không Farnborough. 

Campuchia:

*Năm binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng, một người bị thương nặng hôm thứ Hai (14/7) trong một vụ tai nạn trực thăng huấn luyện quân sự rơi ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, tờ Cambodia Daily đưa tin cho hay. 

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 5
Z-9 - Trực thăng mà Trung Quốc đã tài trợ cho Không quân Hoàng gia Campuchia hồi tháng 11/2013.

Theo hãng tin cho biết, loại trực thăng bị tai nạn là Z-9, một trong những sản phẩm quân sự do Trung Quốc chế tạo và tặng cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Triều Tiên:

*Những ngày qua, dư luận thế giới đã tỏ ra vô cùng buồn cười và ra sức chế nhạo Triều Tiên bởi theo một số tờ báo của phương Tây, đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã phát một video clip trong đó nói rằng đội tuyển bóng đá nam của nước này đang tham dự World Cup 2014 tại Brazil.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 6
Bài báo bôi bác Triều Tiên trên tờ Metro (Anh)

Tuy nhiên, đó đơn thuần chỉ là một đoạn video clip hài được xây dựng để chiếu trong chương trình giải trí trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu tại World Cup 2014 đang được truyền hình tại Triều Tiên.

*Theo Tân Hoa Xã và hãng Yonhap đưa tin ngày 14/7, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 loạt đạn pháo vào vùng biển phía Đông nước này. Vùng biển phía Đông là khu vực gần hải giới tranh chấp với Hàn Quốc.

Trước đó, theo quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm 13/7. 

Ukraine:

*Nga cảnh báo Ukraine hôm Chủ Nhật rằng nước này “chắc chắn phải gánh hậu quả” sau khi một người Nga đã bị giết bởi một trận pháo kích ở biên giới giữa hai nước, hãng Reuters đưa tin cho hay.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 7
Quân chính phủ Ukraine tại thị trấn Seversk, miền đông Ukraine ngày 12/7/2014.

*Theo tờ Lenta, lực lượng quân đội và an ninh Ukraine đã huy động hàng chục xe tăng và xe bọc thép tiến đánh Lugansk. Xung đột quân sự quy mô lớn đã xảy ra khi lực lượng tự vệ Lugansk sử dụng mìn chống tăng, súng phóng lựu… tổ chức phục kích trên trục các đường dẫn tới trung tâm Lugansk.

Dải Gaza:

*Hàng ngàn người đã rời bỏ nhà cửa tại một thị trấn ở Dải Gaza hôm Chủ nhật (13/7) sau khi Israel cảnh báo sẽ tấn công khu vực bằng tên lửa.

Thế giới ngày qua: Trung Quốc tấn công Biển Đông bằng “di sản khảo cổ” - ảnh 8
Người dân Palestine trong đống đổ nát của cuộc chiến không ngừng nghỉ suốt 2 năm qua.

Hãng tin Reuters cho biết, lời cảnh báo được đưa ra vào ngày thứ sáu của cuộc tấn công mà các quan chức Palestine cho biết đã giết chết ít nhất 160 người. Đây là đợt giao tranh tồi tệ nhất giữa Israel và Palestines trong hai năm qua và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Anh:

*Ngày 14/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố gói đầu tư trị giá 1,1 tỷ bảng nhằm nâng cao năng lực quân sự để tăng cường sự ứng phó của nước này trước các vấn đề mang tính toàn cầu như nạn khủng bố, bắt cóc làm con tin...

Philippines:

*Nhằm đối phó với những diễn biến căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Philippines cũng đã quyết định chi khoản ngân sách 1,5 tỷ USD để mua sắm vũ khí phục vụ chương trình hiện đại hóa sức mạnh quân sự, theo tờ Defense News Weekly của Mỹ. 

Phan Sương (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !